Thanh thiếu niên

Niềm vui từ những cây cầu của tuổi trẻ

Thứ Hai, 25/10/2021 | 15:42

Nhiều cây cầu dân sinh được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nguồn vận động của Đoàn Thanh niên tỉnh nhà đã giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi, dễ dàng. Qua đó cũng góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mơ ước có cây cầu kết nối giao thông của người dân ấp Ninh Lợi (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) bấy lâu nay đã thành hiện thực khi cầu Bắc Giang được Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang vừa khánh thành đưa vào sử dụng. Nhìn từng người đi qua cầu Bắc Giang, ông Đỗ Văn Hùng (ấp Ninh Lợi) kể rằng trước đây việc đi lại của bà con ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Trắc trở về chuyện cầu đường nên người dân chịu nhiều thiệt thòi. “Cây cầu hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ cải thiện đời sống của người dân rất nhiều”, ông Hùng bày tỏ.

Cầu Bắc Giang được thiết kế với kết cấu bê-tông, tổng giá trị 180 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh vận động mạnh thường quân hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Giang đóng góp 100 triệu đồng. Trong quá trình xây dựng cầu, đơn vị thi công đã luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực, giúp đỡ của người dân địa phương.

Người dân ấp Ninh Lợi (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) vui mừng khi cầu Bắc Giang được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: H.L

Cầu Bắc Giang là một trong hàng chục chiếc cầu được tổ chức Đoàn - Hội tỉnh nhà kết nối, vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài tỉnh xây dựng trong năm 2021. Những cây cầu này đã mang đến niềm vui cho người dân ở các địa phương còn khó khăn về cơ sở hạ tầng.

Xây dựng cầu nông thôn là một trong những công trình hàng năm được tuổi trẻ tỉnh nhà đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Địa điểm chọn xây cầu được ưu tiên cho những nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, nhu cầu hết sức bức thiết, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa hoặc những điểm trường có học sinh đi lại nhiều. Mỗi cây cầu khi đưa vào sử dụng đã góp phần giúp cuộc sống của nhiều người dân thay đổi, các gia đình ở nông thôn thuận tiện hơn trong việc vận chuyển hàng hóa, nông sản; trẻ em đến trường thuận lợi hơn.

Không chỉ kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ xây dựng cầu, Đoàn Thanh niên còn tổ chức cho đoàn viên - thanh niên tại các địa phương đóng góp ngày công tham gia làm mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng… Với sự góp sức, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các công trình xây cầu trong thời gian qua đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Xây dựng cầu nông thôn là công trình mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự đóng góp của Đoàn Thanh niên trong quá trình phát triển chung của tỉnh. Tuy quy mô của những cây cầu không lớn, trị giá đầu tư không nhiều nhưng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt cho người dân.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.