Thanh thiếu niên
Khi trẻ vị thành niên tò mò với phim ảnh “nhạy cảm”
Trong thời đại bùng nổ của Internet, công nghệ hiện đại, bên cạnh những tiện ích, nội dung lành mạnh hỗ trợ sự phát triển của trẻ vị thành niên (VTN) thì cũng tồn tại không ít những mặt trái, nội dung phản cảm. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh, trẻ VTN phải ở nhà học online, có nhiều cơ hội tiếp cận với Internet thì thắc mắc về những thay đổi tâm, sinh lý trong độ tuổi dậy thì (nhưng không thể giãi bày với phụ huynh) đã kích thích sự tò mò và dẫn lối để trẻ tự tìm lời giải đáp qua những trang web “nhạy cảm”.
Những tình huống gây “sốc”
Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ chồng em gái chị Lê Kim L. (ấp 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) phải bỏ quê đi làm ăn xa. Lo lắng cháu trai đang học lớp 9 phải dở dang việc học, nên chị L. bàn với em để cháu ở lại cho mình trông coi, bảo ban chuyện học hành. Cháu chị rất hiểu chuyện, lại chăm học, chưa bao giờ khiến chị phải phiền lòng. Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến một ngày chị vô tình lướt ngang phòng cháu trai và phát hiện cháu mình đang chăm chú truy cập một trang web với nội dung 18+.
Khá sốc trước việc này, nhưng chị cố bình tâm, vờ gọi nhờ cháu đi mua đồ để “đánh động”. Nghe tiếng dì gọi, thằng bé hốt hoảng đóng lại trang web. Nhiều ngày sau đó, chị nhờ con trai lớn của mình vào lịch sử truy cập của cháu thì phát hiện đây không phải là lần đầu thằng bé truy cập vào các trang web có nội dung “nhạy cảm”, hơn nữa trên thanh tìm kiếm của Google, nội dung mà thằng bé gõ nhiều nhất chính là: thay đổi của cơ thể tuổi dậy thì, tâm sinh lý tuổi mới lớn, sự khác nhau về cơ thể nam và nữ tuổi dậy thì…
Hơn 1 học kỳ con phải học online là từng ấy thời gian chị Trần Khánh N. (Phường 2, TP. Bạc Liêu) phập phồng lo lắng khi để con trai lớp 8 ở nhà học một mình, trong khi vợ chồng chị phải đi làm cả ngày. Chị bày tỏ: “Khi con vào lớp học cùng giáo viên thì mình không lo, chỉ lo những lúc giải lao giữa các tiết học trực tuyến, hoặc khi lớp học đã kết thúc mà chúng tôi chưa kịp về đến nhà thì hằng hà những cám dỗ từ Internet, những đường link với nội dung phản cảm, hay những hình ảnh, web “đen” cứ trộn lẫn xô bồ trên Internet kích thích sự tò mò ở một đứa trẻ VTN. Vì lo lắng, tôi lã lén đặt camera ở góc học tập và phát hiện con mình cũng nhiều lần truy cập vào những nội dung “nhạy cảm”. Tôi đã rất sốc, thậm chí làm ầm lên và đòi “thủ tiêu” chiếc máy tính xách tay của con cho hả dạ…”.
Khá nhiều phụ huynh đã chia sẻ với chúng tôi rằng, khi phát hiện con xem phim “đen”, điện thoại có lưu một số hình ảnh nhạy cảm…, họ đã rất lúng túng không biết xử lý thế nào, dạy bảo con ra sao nên đa phần là sẽ quát mắng, quở phạt, hoặc tịch thu, thậm chí đập nát điện thoại của con cho thỏa cơn tức giận.
Học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh được tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên (ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh: Đ.K.C
Thấu hiểu để đồng hành
Mới đây, chuyện một bà mẹ nổi tiếng đăng lên trang Facebook cá nhân câu chuyện cậu con trai tuổi teen của mình truy cập và xem những hình ảnh “nhạy cảm” khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, trong bài đăng của mình, người mẹ này rất sốc khi phát hiện con trai đang trong độ tuổi dậy thì bị thành phần xấu lôi kéo vào nhóm chứa nội dung 18+ trên mạng. Vì tức giận, chị đã đập điện thoại, đồng thời chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và đưa ra lời cảnh báo tới các phụ huynh khác.
Không đồng tình với cách xử trí này, anh Lâm Khiết Đ. (Phường 5, TP. Bạc Liêu) bày tỏ: “Là phụ huynh đang có con cái trong độ tuổi VTN, tôi cũng có chung nỗi lo ấy. Nhưng thay vì trốn tránh trước những tò mò, câu hỏi về giới tính của con, thì vợ chồng tôi chọn cách đối diện, tự trang bị những kiến thức cần thiết để giáo dục con ở những giai đoạn phù hợp. Thậm chí, chúng tôi còn không ngần ngại giáo dục về sức khỏe sinh sản, dặn dò con về những giới hạn không nên bước qua ở tuổi VTN. Cũng vì đồng hành, được con xem là tri kỷ tâm giao ở tuổi mới lớn, nên tôi cho rằng cách hành xử của người mẹ này chưa hay, thậm chí có thể gây ra tổn thương, tác dụng ngược đối với con mình”.
Theo các chuyên gia tâm lý, khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ VTN thường có tâm lý tò mò và hứng thú với các vấn đề 18+. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa có thói quen chia sẻ, giáo dục con về vấn đề này. Càng cấm, càng bỏ ngỏ, trẻ sẽ càng tò mò và vô tình phụ huynh đẩy con mình tự chọn những trang web “đen”, hay tham gia vào các hội nhóm mang nội dung 18+ trên Facebook, Zalo… để giải tỏa tâm lý.
Vì vậy, thay vì chọn cách “hầm hố”, phụ huynh hãy biến những tình huống “dở khóc dở cười” ấy thành cơ hội để trò chuyện, giáo dục giới tính cho trẻ. Hãy là những bậc cha mẹ hiện đại, thông thái, bắt đầu giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ từ nhỏ, phù hợp với từng độ tuổi, tập cho con thói quen tự giác bảo vệ bản thân trước những cám dỗ để không xảy ra những hệ lụy đáng tiếc trong tương lai.
Kim Trúc
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”