Quốc tế

Xây dựng một tương lai bền vững: Đoàn kết để chấm dứt nghèo đói và phân biệt đối xử

Thứ Bảy, 17/10/2015 | 16:47

Nghèo đói vẫn luôn bị xem là lực cản của sự phát triển. Năm nay, Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo (17/10/2015) được kỷ niệm trong dịp đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa khi cộng đồng quốc tế vừa chính thức thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững, trong đó nhấn mạnh tới nỗ lực loại bỏ hoàn toàn nghèo đói cùng cực, bảo đảm cuộc sống cho tất cả mọi người.

Ngày 17/10/1987, khoảng 100.000 người đã tập trung tại quảng trường Trocadéro ở Paris (Pháp), nơi bản Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền đã được ký vào năm 1948, để tưởng niệm các nạn nhân của bạo lực, nghèo cùng cực và nạn đói. Họ tuyên bố rằng, nghèo đói là một sự vi phạm các quyền con người; đồng thời khẳng định sự cần thiết phải cùng chung tay hành động để đảm bảo rằng các quyền con người được tôn trọng. Niềm tin, niềm hy vọng đó của đông đảo quần chúng đã được khắc trên một hòn đá tưởng niệm được dựng nên vào ngày này. Kể từ đó, hàng năm, vào ngày 17/10, mọi người dân, từ mọi quốc gia, với mọi nguồn gốc, tín ngưỡng đều tập hợp lại để nối dài các cam kết và thể hiện tình đoàn kết với người nghèo. Một bản sao của hòn đá kỷ niệm đã được đặt trong khu vườn thuộc trụ sở chính của LHQ và đây cũng chính là nơi Ban Thư ký của LHQ ở New York (Mỹ) tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm.

Với Nghị quyết 47/196 thông qua vào ngày 22/12/1992, Đại hội đồng LHQ chính thức tuyên bố ngày 17/10 hàng năm là Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo và kêu gọi tất cả các quốc gia cùng kỷ niệm ngày này, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng nước mà tiến hành các hoạt động cụ thể nhằm loại bỏ nghèo đói và khổ đau. Nghị quyết của LHQ cũng tiếp tục mời gọi các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ giúp đỡ các nước, theo yêu cầu của họ, trong việc tổ chức các hoạt động quốc gia để đánh dấu ngày kỷ niệm và yêu cầu Tổng thư ký có những biện pháp cần thiết, trong phạm vi nguồn lực sẵn có, đảm bảo sự thành công của các hoạt động do LHQ thực hiện nhân dịp Ngày Quốc tế xóa đói giảm nghèo.

Ngày 17/10 không chỉ là một cơ hội để tôn vinh những nỗ lực và cuộc đấu tranh của những người sống trong nghèo đói mà còn tạo ra cơ hội cho những người này thể hiện tiếng nói của mình. Ngày kỷ niệm 17/10 cũng phản ánh ý chí của người dân sống trong cảnh nghèo đói sử dụng kỹ năng của chính họ đóng góp vào việc loại bỏ mối đe dọa này.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), 45 trong số 84 quốc gia đang thực hiện mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ nghèo đói. Dự báo số lượng người nghèo trên thế giới vào năm 2015 đã giảm 27% so với năm 1990. 25 trong số 55 quốc gia đã giảm một nửa tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em hay đang trên đà đạt được điều này. 1,6 tỷ người đã được tiếp cận với nước sạch trong giai đoạn 1990 - 2006.

Đoàn kết để chấm dứt nghèo đói và phân biệt đối xử

Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo năm nay (17/10/2015) được kỷ niệm trong dịp đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa khi cộng đồng quốc tế vừa chính thức thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Trong khuôn khổ phát triển mới thay thế các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, tất cả các quốc gia quyết định chấm dứt nghèo đói ở mọi quy mô và dưới tất cả các hình thức.

Xây dựng một tương lai bền vững đòi hỏi tăng cường các nỗ lực nhằm loại bỏ nghèo cùng cực và phân biệt đối xử, cũng như để bảo đảm rằng mỗi người đều có thể được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của họ. Sự tham gia đầy đủ của những người nghèo, đặc biệt là vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống và cộng đồng của họ, phải là trung tâm trong các chính sách và chiến lược nhằm xây dựng một tương lai bền vững. Theo cách này, chúng ta có thể bảo đảm rằng trái đất và các xã hội của chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của tất cả mọi người - không chỉ là những người có một vài đặc quyền – cho thế hệ này và các thế hệ tương lai.

Trong thông điệp đưa ra nhân ngày kỷ niệm này, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết: Năm nay, Ngày quốc tế xóa đói giảm nghèo được kỷ niệm vào thời điểm thế giới cam kết một con đường mới và tham vọng, con đường của một tương lai phẩm giá cho tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Chương trình phát triển bền vững cho giai đoạn 2030. Chủ đề của năm nay: Xây dựng một tương lai bền vững: Đoàn kết để chấm dứt nghèo đói và phân biệt đối xử là minh chứng cho sự cần thiết phải quan tâm nhiều hơn tới những thành viên bị đẩy ra ngoài lề và bị thiệt thòi của gia đình nhân loại.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: Nhằm ủng hộ các mục tiêu của Thiên niên kỷ về phát triển, thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ to lớn đáng kinh ngạc về giảm thiểu nghèo cùng cực. Trong vòng 25 năm vừa qua, hơn một tỷ người đã vượt lên trên ngưỡng nghèo. Tuy nhiên, những tiến bộ này lại không mang lại lợi ích cho mọi người. Hơn 800 triệu người tiếp tục sống trong nghèo đói cùng cực, nhiều người khác thậm chí còn chịu nguy hiểm. Hiện tượng biến đổi khí hậu, các cuộc xung đột bạo lực và các thảm họa tự nhiên đe dọa làm tiêu tan nhiều tiến bộ của chúng ta.

Chính vì vậy, thông qua Chương trình 2030, các nhà lãnh đạo thế giới đã đưa ra cam kết có thời hạn nhằm chấm dứt nghèo dưới tất cả các hình thức, ở mọi nơi trên thế giới. Chúng ta chỉ có thể đáp ứng lời kêu gọi này nếu chúng ta đấu tranh chống phân biệt đối xử dưới tất cả các hình thức. Để điều này không bị bỏ qua, cần chấm dứt phân biệt đối xử và những trở ngại mà một nửa nhân loại, là phụ nữ và trẻ em, phải đối mặt. Điều này đồng nghĩa với việc cần đấu tranh chống phân biệt đối xử một cách công khai đối với các dân tộc thiểu số, những người di cư và những người khác, và chống lại sự bất cẩn, xảo quyệt nhằm vào những người chịu thiệt thòi, đặc biệt là trẻ em, cũng như bảo đảm việc tiếp cận với các quy định của luật pháp và bảo vệ các quyền con người cho tất cả.

Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, Chương trình 2030 là đỉnh điểm của tiến trình toàn diện nhất trong lịch sử của Liên hợp quốc. Các quốc gia thành viên, hàng triệu thanh niên và hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhiều người khác đều đã tham vào vào nỗ lực này. Trong khi chúng ta dự kiến chuyển 17 mục tiêu phát triển bền vững thành một hành động cụ thể trên trái đất, chúng ta cần duy trì tinh thần này.

Thế hệ của chúng ta có thể là thế hệ đầu tiên biết đến một thế giới không có nghèo đói cùng cực, nơi tất cả các cá nhân, không chỉ những người có quyền lực và những người có đặc quyền, đều có thể được hưởng một cuộc sống hòa bình và phát triển bền vững, không còn nghèo đói và bạo lực, trên cơ sở bình đẳng, tránh khỏi phân biệt đối xử.

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.