Quốc tế
Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tái áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp ở I-xtan-bun
Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin giới chức nước này đã tái áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp ở thành phố I-xtan-bun và triển khai thêm 1.800 binh sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tới địa điểm này sau vụ đảo chính quân sự bất thành vào đêm 15/7 vừa qua.
Cũng theo nguồn tin trên, người đứng đầu lực lượng cảnh sát đã được lệnh bắn hạ các máy bay trực thăng hoạt động trái phép trong vùng trời của thành phố I-xtan-bun.
Trong khi đó, AP dẫn lời một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết nước này đã sa thải khoảng 8.000 cảnh sát trên khắp đất nước bị cáo buộc có dính dáng đến vụ đảo chính. Nhà chức trách cũng bắt giữ tướng Mê-mét Đi-xli (Mehmet Disli), người tiến hành vụ bắt cóc Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hu-lu-xi A-ca (Hulusi Akar) trong thời điểm xảy ra vụ đảo chính. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, đến nay đã có 103 tướng lĩnh và đô đốc bị bắt giữ. Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, khoảng 6.000 người đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra liên quan đến vụ đảo chính.
Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan (Recep Tayyip Erdogan) tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xem xét việc áp dụng trở lại án tử hình sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự.
Theo QĐND
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới