Quốc tế

Tuổi thọ trung bình tăng, bất bình đẳng không giảm

Thứ Bảy, 21/05/2016 | 15:59

Các số liệu mới nhất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 19/5 cho thấy tuổi thọ trung bình của người dân đã tăng một cách ngoạn mục kể từ năm 2000, thêm 5 tuổi, tuy nhiên những bất bình đẳng lớn về y tế sức khỏe vẫn còn tồn tại trong và giữa các quốc gia.

Theo báo cáo thường niên “Thống kê y tế thế giới” với tựa đề “Giám sát sức khỏe cho các SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)”, tuổi thọ đã tăng thêm 5 tuổi trong giai đoạn 2000 - 2015, mức tăng nhanh nhất kể từ những năm 1960.

Trong tuyên bố được đưa ra, WHO nêu rõ: “Những tiến bộ này đã làm đảo ngược xu hướng giảm từng được quan sát thấy trong những năm 1990, đặc biệt là tại châu Phi do dịch bệnh AIDS và tại Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ”.

Theo WHO, sự gia tăng nhanh nhất tại khu vực châu Phi, nơi tuổi thọ tăng thêm 9,4 tuổi, lên 60 tuổi, nhờ những tiến bộ được thực hiện trong việc cứu sống các trẻ em, cuộc chiến chống lại bệnh sốt rét và tiếp cận với thuốc kháng virus để điều trị HIV.

Trên phạm vi toàn thế giới, tuổi thọ trung bình đối với trẻ sơ sinh vào năm 2015 là 71,4 tuổi (73,8 tuổi đối với bé gái và 69,1 tuổi đối với bé trai), nhưng ở cấp độ cá nhân, tuổi thọ lại phụ thuộc vào nơi sinh. Báo cáo cũng đặc biệt cho thấy trẻ sơ sinh tại 29 quốc gia (tất cả đều là những nước thu nhập cao) có tuổi thọ trung bình 80 tuổi; trong khi ở 22 quốc gia khác (tất cả ở châu Phi cận Sahara) tuổi thọ trung bình đều dưới 60 tuổi.

Báo cáo cũng cho biết với tuổi thọ trung bình 86,8 tuổi, tại Nhật Bản, phụ nữ có thể sống lâu nhất. Đối với nam giới, tại Thụy Sĩ, tuổi thọ của họ cao hơn, là 81,3 tuổi. Người dân Sierra Leone có tuổi thọ thấp nhất trên thế giới đối với cả hai giới: 50,8 tuổi đối với nữ và 49,3 tuổi đối với nam.

Ngoài ra, WHO cũng cho biết thêm tuổi thọ sức khỏe tốt đồng nghĩa với số năm sống khỏe mạnh vào năm 2015 mà một đứa trẻ mới sinh có thể hy vọng sống là 63,1 tuổi ở phạm vi toàn cầu (64,6 tuổi đối với nữ và 61,5 đối với nam).

Báo cáo “Thống kê y tế thế giới” năm 2016 mặt khác cũng chỉ ra rằng một số quốc gia vẫn còn rất xa mới đạt được bảo hiểm y tế toàn dân. Báo cáo đặc biệt dẫn chứng những số liệu cho thấy tình trạng bất bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ y tế giữa những người dân nghèo nhất của một quốc gia nhất định với mức trung bình quốc gia đối với tổng thể các dịch vụ y tế sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em.

Trong một số lượng hạn chế các quốc gia có số liệu thống kê gần đây, Costa Rica, Jordan, Maldives, Mông Cổ, Uzbekistan, Swaziland và Thái Lan đang dẫn đầu các khu vực tương ứng liên quan đến việc tiếp cận bình đẳng nhất với các dịch vụ sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em.

"Thế giới đã có những bước tiến tuyệt vời để giảm bớt những khổ đau không cần thiết và số ca tử vong sớm do các bệnh có thể tránh và điều trị" – Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Margaret Chan cho biết. "Nhưng những tiến bộ này không đồng đều. Giúp các nước đạt được bảo hiểm y tế toàn dân dựa trên một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu mạnh mẽ là điều tốt nhất chúng ta có thể làm để chắc chắn rằng không còn ai còn bị bỏ lại phía sau".

Theo ĐCSVNO

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.