Quốc tế

Tăng cường hợp tác phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam

Thứ Sáu, 23/01/2015 | 17:13

Thứ trưởng Bộ KH-CN - Trần Việt Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lan Anh

Hội nghị Điện hạt nhân châu Á lần thứ 3 do Cục Năng lượng Nguyên tử (Bộ KH-CN) phối hợp với Cơ quan Thương mại và Đầu tư Vương quốc Anh tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị tập trung thảo luận những thách thức về vấn đề phát triển điện hạt nhân ở châu Á bao gồm: năng lượng hạt nhân và biến đổi khí hậu, tài chính, an toàn và an ninh, sự chấp thuận của công chúng và các tiến bộ công nghệ.

Thứ trưởng Bộ KH-CN - Trần Việt Thanh cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng hạt nhân cần thiết cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Hội nghị sẽ là cơ hội tốt để Việt Nam có dịp chia sẻ thông tin, học tập kinh nghiệm quốc tế trong việc triển khai thành công các dự án điện hạt nhân. Đây là những vấn đề chủ chốt đối với các chương trình điện hạt nhân mới và mở rộng nói chung, cũng như đối với Việt Nam nói riêng.

Theo báo cáo của Bộ KH-CN, Việt Nam đã ký các Hiệp định hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình với 9 quốc gia (gồm Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Argentina, Canada và Hoa Kỳ). Việt Nam đã tham gia hầu hết các văn kiện pháp lý quốc tế liên quan và đang tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng hạt nhân cần thiết cho việc xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thông qua ngày 25/11/2009.

Ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam cho biết, Vương quốc Anh đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ KH-CN về hợp tác giữa hai bên trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình từ tháng 11/2013. Vì vậy Vương quốc Anh sẵn sàng cung cấp chuyên gia, trao đổi nghiên cứu viên, đào tạo ngắn hạn, tư vấn cho Việt Nam trong phát triển điện hạt nhân. Đồng thời đánh giá cao việc Việt Nam quan tâm phát triển nguồn năng lượng mới, nhưng việc phát triển phải đảm bảo xây dựng các biện pháp an toàn, an ninh ngay từ giai đoạn đầu và giám sát rủi ro để không xảy ra sự cố như ở Fukushima (Nhật Bản).

C.Q.B (tổng hợp từ nguồn ĐCSVNO)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.