Quốc tế
Nhân vật trung tâm bê bối chính trị tại Hàn Quốc ra trình diện
Trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) đang phải đối phó với vụ bê bối vì đã tiết lộ nhiều bài phát biểu và tài liệu cho người bạn lâu năm là bà Choi Xun Xin (Choi Soon-sil), ngày 31/10, nhân vật trung tâm bê bối chính trị này đã có mặt tại cơ quan công tố Hàn Quốc để trả lời thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ việc.
Truyền hình Hàn Quốc ghi lại hình ảnh cho thấy bà Choi Xun Xin, người đã rời Hàn Quốc sang Đức hồi đầu tháng 9 và vừa trở về nước hôm 29/10, đội mũ, quàng khăn và lấy tay che mặt khi phải vượt qua “một hàng rào” phóng viên và những người dân kêu gọi bắt giữ bà, để vào được bên trong cơ quan công tố.
Trước khi được đưa vào phòng phỏng vấn, bà Choi Xun Xin nói: “Tôi rất xin lỗi. Tôi đã phạm một lỗi chết người. Xin hãy tha thứ cho tôi”. Tuy nhiên, ngay sau đó, Yonhap dẫn lời luật sư của bà Choi Xun Xin là Li Cung Chê (Lee Kyung-jae) nói rằng, thân chủ của mình chỉ đang cố biểu lộ cảm xúc, đồng thời nhấn mạnh thêm là những phát biểu đó “không thể được xem là có ý nghĩa pháp lý nào”. “Bà ấy rất hối hận vì đã gây ra sự xáo trộn lớn như vậy. Bà ấy nghĩ rằng, mình sẽ nhận hình phạt thích đáng nếu như thực sự phạm tội”, Yonhap dẫn lời luật sư Li Cung Chê.
Bà Choi Xun Xin giữa vòng vây của báo giới ngày 31-10. Ảnh: Yonhap
Nhằm tìm kiếm một giải pháp cho vụ bê bối chính trị hiện nay, đảng Saenuri cầm quyền đã kêu gọi thành lập một nội các trung lập nhận được sự ủng hộ của cả phe cầm quyền và đối lập tại Hàn Quốc. Thế nhưng, ngày 31/10, Yonhapcho hay, cuộc họp giữa Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Châng Xi Cưn (Chung Sye-kyun) và lãnh đạo các nhóm nghị sĩ tại cơ quan lập pháp này đã không đạt được kết quả. Trước khi cuộc họp diễn ra, giới chuyên gia chính trị nhận định cuộc họp sẽ gặp phải nhiều trở ngại do các đảng đối lập yêu cầu trước tiên phải điều tra kỹ lưỡng vụ bê bối. Ngoài ra, các phe phái cũng bày tỏ quan điểm khác nhau đối với việc tiến hành cuộc điều tra đặc biệt này. Đảng Saenuri cầm quyền muốn sử dụng hệ thống tố tụng đặc biệt hiện nay, theo đó tổng thống có thể đóng một vai trò trong việc lựa chọn một nhóm luật sư độc lập, còn Đảng Dân chủ đối lập chính phản đối ý kiến trên và đề nghị thông qua một dự luật đặc biệt để thúc đẩy cuộc điều tra. Theo Yonhap, tại cuộc họp, nghị sĩ Châng Gin Xấc (Chung Jin-suk) của Đảng Saenuri cầm quyền nhấn mạnh đề nghị thành lập nội các trung lập, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên trước việc phe đối lập coi đây là một trò gian lận. Cuộc họp chấm dứt khi ông Châng Gin Xấc bỏ ra khỏi phòng họp sau khi lãnh đạo của Đảng Dân chủ Un Sang Hô (Woon Sang-ho) bày tỏ sự phản đối.
Vụ bê bối nói trên đang phủ bóng đen lên nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm của bà Pắc Cưn Hê và khiến người ta nghi ngờ về khả năng chính phủ hiện nay có thể tập trung tiến hành các biện pháp cải cách cần thiết trong thời gian tới. Chuyên gia G.Chang (Jaechul Chang) của Ngân hàng Citigroup cảnh báo căng thẳng chính trị leo thang có thể khiến Quốc hội Hàn Quốc trì hoãn thông qua ngân sách cho tài khóa 2017 cũng như đe dọa làm chậm lại đà hồi phục kinh tế của “xứ sở kim chi”.
Trong bối cảnh có nhiều mối lo ngại về nguy cơ xuất hiện khoảng trống chính quyền do vụ bê bối chính trị, ngày 31/10, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố: “Trong bối cảnh các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang gia tăng, chúng ta không cho phép xuất hiện bất kỳ rạn nứt nào dù là nhỏ nhất khi giải quyết vấn đề an ninh quốc gia. Chính phủ sẽ duy trì tình trạng sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ tình huống nào và sẽ vững tay xử lý các vấn đề an ninh, đối ngoại chủ chốt”.
Theo QĐND
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới