Quốc tế

Người dân Cu-ba hy vọng gì sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ?

Thứ Ba, 26/04/2016 | 15:26

Chuyến thăm lịch sử đến Cu-ba vào tháng 3 vừa qua của Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma (Barack Obama) tuy không thể giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn, nhưng cũng thắp lên những hy vọng về một sự khởi sắc trong hợp tác kinh tế nhờ vào mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước.

Nhiều người dân ở La Ha-ba-na tỏ ra vui mừng và hy vọng rằng, chuyến thăm của Tổng thống B. Ô-ba-ma sẽ là tiền đề cho sự phát triển kinh tế. “Tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhất là trong công việc” - người thợ xây Y.Ghên-xa (Yoendry Gainsa), 35 tuổi, chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đang ôm con gái dưới quốc kỳ của hai quốc gia.

Lệnh cấm vận kinh tế mà Mỹ áp đặt suốt nửa thế kỷ qua đối với Cu-ba đã hạn chế, kìm kẹp sự phát triển của hòn đảo tự do. Nhiều người dân Cu-ba cảm thấy khó kiếm sống khi hạ tầng kinh tế còn nhiều khó khăn và ít cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, nếu như lệnh cấm vận được hoàn toàn dỡ bỏ thì đó là một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Cu-ba. Ít nhất, nguồn cung ngoại tệ từ Mỹ (đến từ các nhà đầu tư) cũng rất cần cho quá trình chuyển đổi kinh tế, thương mại của Cu-ba. Ngoài ra, người dân Cu-ba cần Oa-sinh-tơn trở thành một đối tác chính hỗ trợ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và đặc sản quốc gia có thể xuất khẩu sang Mỹ cũng như các thị trường khác.

Chuyến thăm của Tổng thống B. Ô-ba-ma là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Cu-ba trong gần 90 năm qua. Ngay trước thềm chuyến thăm, chính quyền Tổng thống B. Ô-ba-ma đã tiếp tục nới lỏng những giới hạn đối với Cu-ba theo quyền hạn cho phép, bao gồm: Các luật đi lại tới Cu-ba dành cho những cá nhân du lịch vì mục đích giáo dục; cho phép các doanh nghiệp Mỹ thuê nhân công Cu-ba; điều chỉnh hệ thống ngân hàng để chuyển tiền từ Cu-ba sang Mỹ.

Trong chuyến thăm, Tổng thống B. Ô-ba-ma tuyên bố lệnh cấm vận đã lỗi thời và không còn phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ. Dù ông B. Ô-ba-ma không thể xóa bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận thương mại mà không có sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ nhưng người dân Cu-ba vẫn rất hào hứng trước phát biểu của Tổng thống Mỹ. Ông L. Rô-giơ (Lazaro Roger), 56 tuổi, một công dân Cu-ba đã nhận xét rằng: “Cuối cùng thì nước Mỹ cũng nhận ra rằng lệnh cấm vận chẳng có giá trị gì cả. Đây thực sự là một bước tiến lịch sử to lớn và tích cực”.

Dù vậy, với một số người thì sự hiện diện của Tổng thống Mỹ không có ý nghĩa gì lớn trong cuộc sống của họ. N. Ghê-rê-rô (Natalia Guerrero), 28 tuổi, cho rằng mọi thứ mới chỉ bắt đầu và không nên quá lạc quan vì những lời “đường mật”. Cô chỉ hy vọng từ chuyến thăm của Tổng thống B. Ô-ba-ma, “mối quan hệ giữa Mỹ và Cu-ba sẽ trở nên cởi mở hơn nữa”.

Theo QĐND 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.