Quốc tế
Nga phản đối việc tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ tại Xy-ri
Cùng với việc chỉ trích dự định của một số nước muốn tiến hành chiến dịch quân sự trên mặt đất tại Xy-ri, Thủ tướng Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép (Dmitry Medvedev) khẳng định, các chiến dịch quân sự mà nước này tiến hành tại Xy-ri sẽ không kéo dài vô thời hạn...
Trả lời phỏng vấn Tạp chí Time ngày 15-2, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép khẳng định, Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Xy-ri là nhằm bảo vệ những lợi ích quốc gia. Theo ông Đ.Mét-vê-đép, mục đích của chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành tại Xy-ri là nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan và khủng bố từ Xy-ri xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Thực tế cho thấy hiện nay, tại Xy-ri có đến hàng nghìn tay súng có nguồn gốc từ Nga và các nước Trung Á hoạt động và có thể trở về tấn công Nga.
Thủ tướng Nga cũng cho rằng, để giải quyết cuộc nội chiến Xy-ri cần có sự hợp tác của cả Liên minh châu Âu và Mỹ, bởi vậy Mát-xcơ-va sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác phương Tây trong vấn đề Xy-ri.
Ngoài ra, ông Đ.Mét-vê-đép cũng nhấn mạnh rằng, Mát-xcơ-va không có ý định tiến hành chiến dịch không kích "vô thời hạn" tại Xy-ri. "Chúng tôi không có kế hoạch duy trì sự hiện diện bất tận ở Xy-ri. Chúng tôi chỉ thực hiện ở đó những nhiệm vụ hoàn toàn hạn chế và cụ thể, dựa trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia và theo đề nghị của Tổng thống Xy-ri Ba-xa An Át-xát (Bashar al-Assad)", Thủ tướng Nga nói.
Trước đó một ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Euronews, Thủ tướng Đ.Mét-vê-đép cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt dự định của một số nước muốn tiến hành chiến dịch quân sự trên mặt đất tại Xy-ri, đồng thời cho rằng, dự định này sẽ làm nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện và kéo dài tại Xy-ri. Theo ông Đ.Mét-vê-đép, Nga không ủng hộ Tổng thống Ba-xa An Át-xát mà ủng hộ Nhà nước Xy-ri. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, nếu rút ông Ba-xa An Át-xát ra khỏi Xy-ri thì quốc gia này sẽ rơi vào hỗn loạn, giống như những gì đã từng xảy ra tại một số nước A-rập khác.
Trong khi đó, theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ I-xmét In-ma (Ismet Yilmaz) ngày 15-2 phủ nhận thông tin cho rằng một số binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào Xy-ri vào cuối tuần qua và khẳng định An-ca-ra không gửi quân đến Xy-ri. Phát biểu trước Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi về việc Bộ Ngoại giao Xy-ri cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm biên giới Xy-ri, ông I-xmét In-ma cho rằng, đó không phải là sự thật và phía Thổ Nhĩ Kỳ không hề có ý định đưa binh sĩ tới Xy-ri. Trước đó, Chính phủ Xy-ri cho rằng, khoảng 100 tay súng Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Xy-ri hôm 13-2 trên 12 xe bán tải có trang bị súng máy hạng nặng để hỗ trợ lực lượng nổi dậy chống chính quyền của Tổng thống Ba-xa An Át-xát (Bashar Al-Assad). Bộ trưởng Quốc phòng I-xmét In-ma cũng phủ nhận thông tin cho rằng, máy bay của A-rập Xê-út đã đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cũng liên quan đến vấn đề Xy-ri, Lãnh tụ tối cao I-ran A-li Kha-mê-ni (Ali Khamenei) ngày 14-2 khẳng định, Tê-hê-ran sẽ tiếp tục "ủng hộ nền hòa bình cho nhân dân Xy-ri”. "Cả người Mỹ và người châu Âu đều không thể quyết định số phận thay cho nhân dân Xy-ri. Người Xy-ri nên tự quyết định tương lai của mình", ông A-li Kha-mê-ni phát biểu trong một cuộc họp báo. Về phần mình, trả lời câu hỏi về việc liệu I-ran có kế hoạch đưa cố vấn quân sự tới Xy-ri hay không, Tướng Ma-xút Gia-day-ê-ri (Masoud Jazayeri), Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội I-ran, cùng ngày cho biết Tê-hê-ran "sẽ có các hành động cần thiết vào đúng lúc".
Những động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh 17 quốc gia trong "Nhóm quốc tế ủng hộ Xy-ri", bao gồm cả Mỹ và Nga, vừa nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn, tạm dừng các hoạt động thù địch trên toàn lãnh thổ Xy-ri nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở quốc gia này. Các bên cũng đã đạt được thỏa thuận nhằm tăng cường viện trợ nhân đạo cho Xy-ri.
Theo QĐND
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới