Quốc tế
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận kế hoạch triển khai thiết bị quân sự chiến lược tới Hàn Quốc

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về biện pháp triển khai các thiết bị quân sự chiến lược của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Tuyên bố trên được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch H vào sáng 6/1.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/1, một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết chiều 6/1, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc - Tướng Lee Sun-jin và Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc - Tướng Curtis Scaparrotti đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp và thảo luận về kế hoạch triển khai một số khí tài chiến lược của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Các thiết bị quân sự chiến lược mà Mỹ dự định triển khai tại quốc gia Đông Bắc Á này bao gồm: Một tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và máy bay ném bom chiến lược B-52. Tuy nhiên, quan chức trên cho biết thêm hiện các thông tin cụ thể, gồm cả thời điểm triển khai các vũ khí chiến lược này tới lãnh thổ Hàn Quốc vẫn chưa được kết luận.
Tuyên bố trên được đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra ngay sau khi Triều Tiên thông báo thử thành công bom H - làm dấy lên nhiều quan ngại và chỉ trích mạnh mẽ từ phía cộng đồng quốc tế. Quan chức trên cho biết thêm, hiện các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Trung Quốc đang dự kiến tổ chức một cuộc hội nghị qua điện thoại thông qua đường dây quân sự nóng mới được thiết lập giữa hai nước về vụ thử của Triều Tiên.
Sau vụ thử hạt nhân năm 2013 của Triều Tiên, Washington đã điều động 2 máy bay ném bom tàng hình được trang bị hạt nhân B-2 tới Hàn Quốc để phô trương sức mạnh răn đe Bình Nhưỡng. Đáp lại, Triều Tiên đã cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ, làm dấy lên những căng thẳng về mặt quân sự giữa hai nước vốn đang trong trạng thái đối đầu. Chính vì thế, dư luận đang lo ngại kịch bản tương tự sẽ lặp lại nếu kế hoạch triển khai các thiết bị quân sự của Mỹ tới lãnh thổ Hàn Quốc được thực hiện.
Ông Anthony Cordesman - một chuyên gia chính sách quân sự thuộc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington cho rằng, Mỹ sẽ đưa ra phản ứng quân sự “có chừng mực” trước e ngại vấp phải sự trả đũa khó đoán định từ phía Bình Nhưỡng. “Bất kỳ một tình huống căng thẳng leo thang nào hay bất kỳ một phản ứng thái quá nào trong khu vực này sẽ dễ dàng dẫn tới một cuộc xung đột giữa hai miền Triều Tiên, nghiêm trọng hơn là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản cũng sẽ có nguy cơ bị lôi kéo vào trạng thái đối đầu này” - ông Cordesman khuyến cáo.
C.Q.B (tổng hợp từ nguồn ĐCSVNO)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới