Quốc tế
Dư luận lên án mạnh mẽ các vụ tấn công ở Pháp, Tunisia, Kuwait
Ngày 26/6, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo của nhiều nước hàng đầu thế giới đã kịch liệt lên án các vụ tấn công kinh hoàng xảy ra trong cùng một ngày tại Pháp, Kuwait và Tunisia làm hơn 60 người thiệt mạng.
Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, tất cả những thủ phạm liên quan tới các vụ tấn công đều phải bị đưa ra xét xử ngay lập tức. Đại diện về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini kêu gọi duy trì sự đoàn kết giữa châu Âu và thế giới Arab. Theo bà, “người Arab, người châu Âu, người Hồi giáo hay không phải người Hồi giáo cần sát cánh cùng nhau trên một con thuyền”" và rằng, cần phải có sự đáp trả kiên quyết, thống nhất để những kẻ xấu không thể lợi dụng vấn đề tôn giáo gây chia rẽ.
![]() |
Các địa điểm IS tổ chức tấn công khủng bố đồng loạt trong mấy ngày qua. |
Nhà Trắng ra thông báo bày tỏ đoàn kết với Pháp, Kuwait và Tunisia, đồng thời đề nghị cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho ba nước này. Tuyên bố của Nhà Trắng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong cuộc chiến chống "mối họa khủng bố". Lãnh đạo một số nước châu Âu như Thủ tướng Đức, Tây Ban Nha, Anh, Italy cũng bày tỏ lo ngại trước các vụ tấn công "cực kỳ tàn ác", gọi đây là "hậu quả" của hệ tư tưởng lầm lạc. Chính phủ Canada, Argentina, Mexico và Brazil cũng đều đưa những tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công. Trong khi đó, tại Ai Cập, lực lượng chống chủ nghĩa cực đoan cho rằng các vụ tấn công đã phá hoại hình ảnh của chủ nghĩa Hồi giáo một cách chưa từng có.
Trước nguy cơ tấn công khủng bố cực đoan đang có xu hướng tăng mạnh, một số nước đã nâng mức báo động khủng bố và yêu cầu công dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Italy đã nâng báo động chống khủng bố lên mức cao nhất sau các vụ tấn công nói trên. An ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Rome khi các lực lượng quân đội và cảnh sát tăng cường bảo vệ sứ quán các nước đồng minh và Tòa thánh Vatican, cũng như các thành phố lớn khác như Milan hay Turin. Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano khẳng định các lực lượng chống khủng bố đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu vì hiện "không quốc gia nào không đứng trước nguy cơ khủng bố" và Italy không ngoại lệ.
Tây Ban Nha cũng nâng cảnh báo khủng bố từ trung bình lên mức cao. Trong khi đó, Đại sứ quán Pháp tại Tunisia hối thúc các công dân nước này thận trọng và “hạn chế đi lại, tránh tụ tập”. Bộ trưởng Di cư Israel Zeev Elkin cảnh báo người Pháp theo đạo Do thái nên quay về các nước Do thái để tránh hậu quả từ tình trạng bài Do thái cũng như chủ nghĩa khủng bố đang tăng cao trên thế giới.
Ngày 26/6, các vụ tấn công khủng bố tàn bạo đã xảy ra gần như đồng thời tại Pháp, Tunisia và Kuwait làm hơn 60 người thiệt mạng. Đẫm máu nhất là vụ các tay súng sát hại 38 người tại một khu nghỉ dưỡng du lịch nổi tiếng ở Tunisia, nơi có nhiều du khách châu Âu lưu trú. Tiếp theo là vụ đánh bom tự sát ở Kuwait làm 25 người chết và vụ tấn công một nhà máy khí đốt ở Đông Nam nước Pháp làm một người thiệt mạng. Hiện chưa rõ có sự phối hợp trong việc thực hiện các vụ tấn công này hay không, nhưng điểm đáng lưu ý là loạt vụ tấn công được thực hiện chỉ vài ngày sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kêu gọi những kẻ ủng hộ tiến hành các vụ tấn công trong tháng lễ Ramadan. Trong tuyên bố mới nhất, IS đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách sạn nổi tiếng Imperial Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse ở miền Đông Tunisia, khiến nhiều du khách Anh và Đức thiệt mạng. Tổng thống CH Séc Milos Zeman đã mô tả IS là một khối “ung thư” và kêu gọi tập hợp nỗ lực để tiêu diệt tổ chức này.
Theo TTXVN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới