Quốc tế
Đông Á tìm cách “thích nghi” khi không có TPP
TPP gồm 12 thành viên, chiếm 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu, nhưng nay không còn Mỹ. Ảnh minh họa: Internet
Nhiều nước Đông Á đang tìm kiếm các phương án mới để đối phó với những thay đổi trong chính sách mậu dịch của Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Donal Trump. Vì không thể chống chọi được trước nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy tại phương Tây hay các cuộc tranh cãi mậu dịch nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ, nhiều nước Đông Á không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lên các phương án đề phòng bằng cách tìm kiếm những đối tác mới, đáng tin cậy hơn.
Ngày 27/2 tới, quan chức của 16 nước thành viên Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một khung mậu dịch tự do do Trung Quốc hậu thuẫn, bao gồm gần như toàn bộ những nước châu Á tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ nhóm họp tại TP. Kobe (Nhật Bản). Sau đó, trong 2 ngày (14 - 15/3), một số nước đã ký TPP sẽ cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc nhóm họp tại TP. Vina del Mar của Chile để cân nhắc những bước đi tiếp theo sau khi TPP có khả năng bất thành do Mỹ tuyên bố rời khỏi hiệp định xuyên Thái Bình Dương này.
Tương tự TPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực được quảng bá như là một cơ chế đa phương phục vụ tự do hóa và hài hòa một số tiêu chuẩn nhất định giữa các nước tham gia.
C.Q.B (tổng hợp từ nguồn Chinhphu.vn)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới