Quốc tế

Đa số người dân Thái Lan ủng hộ dự thảo Hiến pháp mới

Thứ Năm, 11/08/2016 | 16:08

Ngày 10/8, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả chính thức của cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới. Theo đó, dự thảo Hiến pháp mới đã nhận được 16.820.402 phiếu ủng hộ, tương đương 61,35% tổng cử tri tham gia bỏ phiếu, trong khi 10.598.037 người phản đối (tức 38,65%). Đây là cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về Hiến pháp ở Thái Lan kể từ năm 2007. Với kết quả trên, đây sẽ là bản Hiến pháp thứ 20 của Thái Lan kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ chuyên chế vào năm 1932.

Bản dự thảo Hiến pháp được đưa ra trưng cầu dày 105 trang với 279 điều khoản. Dự thảo quy định kiểm soát chặt chẽ hơn việc bầu 500 thành viên trong Hạ viện, nâng số ghế tại Thượng viện từ 200 lên 250 ghế và hoàn toàn do quân đội đề cử. Bên cạnh đó, dự thảo quy định hai viện Quốc hội bầu Thủ tướng, thay vì do đảng chiếm đa số trong Hạ viện bầu ra. Thượng viện cũng có quyền bác bỏ đề cử của đảng chiếm đa số và thay vào đó là nhân vật do Thượng viện đề cử, có thể không phải là thành viên của Quốc hội hay đảng phái nào. Dự thảo cũng tăng thêm quyền của Tòa án Hiến pháp, theo đó Tòa án Hiến pháp có thể trực tiếp xét xử các chính khách bị tình nghi tham nhũng.

Phát biểu về kết quả cuộc trưng cầu dân ý, ông Uyn-thai Xu-va-ri (Winthai Suvaree), Phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO), vốn điều hành đất nước trong hơn hai năm qua kể từ cuộc đảo chính năm 2014, nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân không phải là cuộc đua nhằm tìm kiếm kẻ thắng người thua. Theo ông Uyn-thai Xu-va-ri, kết quả này phản ánh tiếng nói của người dân và cần phải được tôn trọng. “Nếu các chính trị gia tiếp tục có những luận điệu công kích cuộc trưng cầu ý dân vì lợi ích chính trị như đã làm trước đây, họ sẽ không thể gắn kết được đất nước này mà chỉ khiến người dân thêm chán nản. Họ cần điều chỉnh lại thái độ, nhìn nhận xã hội Thái Lan từ nhiều góc độ và đưa ra thông tin xác đáng dựa trên tình hình thực tế”, tờ Bangkok Post dẫn lời ông Uyn-thai Xu-va-ri nêu rõ.

 

Người dân Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới hôm 7/8. Ảnh: Roi-tơ

Bản dự thảo Hiến pháp trước đó đã vấp phải sự phản đối của cả đảng Dân chủ và đảng Pheu Thái. Tuy nhiên, việc văn bản này được đa số cử tri chấp thuận sẽ giúp củng cố thêm quyền lực cho chính quyền quân sự ở Thái Lan. NCPO sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Hôm 19/8, Thủ tướng Pray-út Chan Ô-cha (Prayuth Chan-ocha) tuyên bố Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2017.

Tuy nhiên, sóng gió trên chính trường Thái Lan hậu trưng cầu ý dân vẫn còn đó. Mặc dù các đảng Dân chủ và Pheu Thai đã tuyên bố chấp nhận kết quả trưng cầu ý dân, nhưng vẫn khẳng định quan điểm rằng bản Hiến pháp mới không có được “tính chính danh” do nó đã được soạn ra mà không có sự tham khảo ý kiến của đại diện nhân dân. Trong khi đó, tuy rằng kinh tế Thái Lan có dấu hiệu khởi sắc từ sau đảo chính quân sự năm 2014, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2016 sẽ ở mức thấp nhất trong số các nước ASEAN. Trong bối cảnh như vậy, việc các lực lượng chống đối NCPO tận dụng cơ hội để khuấy động chính trường, gây bất ổn xã hội là khó tránh khỏi. Song, mức độ như thế nào sẽ phụ thuộc vào những gì NCPO thực hiện để quản lý và kiểm soát tình hình.

Theo QĐND

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.