Quốc tế
Anh và Pháp họp thượng đỉnh tìm giải pháp cho các vấn đề “nóng”
Nhiều vấn đề quan trọng đã được đề cập trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống nước chủ nhà - Francois Hollande và Thủ tướng Anh - David Cameron tại thành phố Amiens, miền Bắc nước Pháp. Cuộc gặp này được coi là cơ hội để đôi bên thảo luận vấn đề người nhập cư ở Calais, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố…
Đúng như dự đoán, vấn đề quan trọng nhất được đem ra bàn thảo trong cuộc gặp thượng đỉnh lần này giữa hai nhà lãnh đạo Anh - Pháp là các vấn đề an ninh và di cư tại cảng Calais của Pháp, nơi có hàng ngàn người di cư đang nuôi hy vọng được đến Anh, cũng như cuộc khủng hoảng người di cư mà châu Âu đang phải đối mặt.
Nói về tình hình bất ổn ở thành phố cảng Calais, ông Francois Hollande cho biết, mặc dù trong tuần này cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay chống lại các hoạt động di dân, song Pa-ri vẫn “chào đón người di cư bằng sự tôn trọng”. Tổng thống Francois Hollande cũng yêu cầu phía Anh viện trợ tài chính nhiều hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Calais.
Ông Francois Hollande (bên trái) và ông David Cameron trong cuộc gặp tại Amiens. Ảnh: AFP
Đáp lại yêu cầu này, Thủ tướng David Cameron tuyên bố Luân Đôn sẽ dành cho Pa-ri một khoản hỗ trợ bổ sung trị giá hơn 20 triệu ơ-rô để tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại Calais, nâng cấp các khu cho người di cư và đấu tranh chống lại các mạng lưới vận chuyển người trái phép.
Mặc dù vậy, sau cuộc hội đàm, Tổng thống Pháp đã lên tiếng cảnh báo về những hậu quả liên quan đến việc quản lý người di cư nếu như Luân Đôn nhất trí rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tờ The Washington Post cho biết trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Pháp - Em-ma-nuy-en Ma-crông cũng đã cảnh báo nếu Anh rời khỏi EU, Pháp sẽ nới lỏng việc kiểm soát biên giới, mở đường cho người di cư đến xứ sở sương mù. Theo đó, trong trường hợp Anh bỏ phiếu rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới, Pháp sẽ cho phép người nhập cư di chuyển sang Anh bằng cách chấm dứt kiểm soát biên giới.
Bên cạnh đó, trong cuộc gặp vừa qua, hai bên cũng nhất trí đầu tư 2 tỷ ơ-rô cho dự án chế tạo loại máy bay không người lái đa chức năng thế hệ mới. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp nêu rõ, loại máy bay không người lái đa chức năng nói trên sẽ trải qua giai đoạn đánh giá, thử nghiệm kỹ thuật vào trước năm 2020, và dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau năm 2030. "Đây sẽ là loại máy bay không người lái hiện đại nhất tại châu Âu", Thủ tướng Anh - David Cameron phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm.
Theo các quan chức hai nước, dự án nói trên sẽ được dựa trên các nghiên cứu chung về máy bay không người lái mà Anh và Pháp đã nhất trí hồi năm 2014. Một số tập đoàn danh tiếng như BAE Systems, Rolls-Royce của Anh và Dassault Aviation, Safran và Thales của Pháp sẽ tham gia vào dự án này.
Về vấn đề Xy-ri, hai bên cũng thể hiện sự đoàn kết, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Xy-ri tuân thủ lệnh ngừng bắn, chấm dứt những hành động vi phạm nhân quyền có thể phá hoại hòa bình và đe dọa làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng di cư hiện nay tại châu Âu… Được biết, cả ông Francois Hollande và ông David Cameron đều tuyên bố ủng hộ phe đối lập "ôn hòa" ở Xy-ri, đồng thời bày tỏ quan ngại rằng, quân đội chính phủ Xy-ri và những nhóm ủng hộ sẽ tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của phe đối lập, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hiện nay.
"Chúng ta cần gây áp lực với tất cả các bên để những trận oanh kích không tái diễn và để có một cuộc hòa đàm thật sự tại Giơ-ne-vơ. Chúng ta cần Nga hiểu rằng phe đối lập ở Xy-ri không nên bị coi là IS”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.
Theo ĐCSVNO
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới