Quốc tế
250.000 trẻ em đang tham gia 30 cuộc xung đột trên thế giới
Trong khi phần lớn trẻ em trên thế giới được cắp sách đến trường thì cũng có hàng trăm ngàn em nhỏ khác đang phải cầm súng ra chiến trận. Theo thống kê của các tổ chức phi chính phủ công bố mới đây, mặc dù phần lớn các quốc gia đã ký cam kết chống lại việc sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang, tuy nhiên vẫn có khoảng 250.000 trẻ em từ độ tuổi 6 - 18 đang tham gia vào khoảng 30 cuộc chiến trên thế giới.
Nhiệm vụ của những đứa trẻ chiến binh này là tham gia đánh nhau, đặt mìn, khuân vác, làm sứ giả, gián điệp, đầu bếp, thậm chí là nô lệ tình dục. Nếu đa số các em nhập ngũ để thoát khỏi đói nghèo hay bị lạm dụng thì cũng có trường hợp bị bắt cóc. Trong số lực lượng chiến binh nhí, có đến gần một nửa là nữ.
Trẻ em đi lính là nỗi nhức nhối của xã hội hiện nay. Ảnh: Internet
Các tổ chức phi chính phủ cho biết, nơi được xem là sử dụng nhiều chiến binh nhí phải kể đến “lục địa đen”, như Ma-li, U-gan-đa, Cộng hòa dân chủ Công-gô, Ru-an-đa, Xô-ma-li và Nam Xu-đăng. Tại châu Âu, trẻ em được bổ sung vào hàng ngũ của các nhóm vũ trang ở Tre-sni-a, Nga. Tại châu Mỹ, Cô-lôm-bi-a giữ “kỷ lục” đáng buồn khi có tới 14.000 trẻ em đi lính. Tại Ha-i-ti, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc năm 2010, không có hiện tượng tuyển lính trẻ em, nhưng trẻ em có thể được sử dụng tại thành phố Poóc-tô Phranh-xơ và các vùng lân cận để làm “lá chắn” cho bọn luôn lậu vũ khí, ma túy, cản đường khi bị lực lượng chức năng phát hiện… Tại Trung Đông, lính trẻ em xuất hiện ở I-xra-en và Pa-le-xtin cũng như ở I-rắc và I-ran. Mặt trận Al-Nosra, một nhánh của mạng lưới al-Qeada ở Xy-ri, cũng tuyển rất nhiều trẻ em vào hàng ngũ của chúng. Tại châu Á, tình trạng sử dụng trẻ em làm lính cũng xuất hiện nhiều nước. Phần lớn các em đều từ 12 - 18 tuổi.
Cũng theo thống kê trên, các cuộc xung đột vũ trang đẫm máu trong những thập kỷ qua đã gây tổn thất nặng nề cho dân thường, trong đó một nửa là trẻ em. Thống kê cho biết, chỉ trong một thập kỷ qua, có hơn 2 triệu trẻ em chết, gần 6 triệu em bị thương và phải chịu những tổn thương tâm lý rất lớn. Đó là còn chưa kể đến 20 triệu trẻ em khác phải chạy tị nạn sang nước láng giềng. Trong 10 năm qua, hơn 1 triệu em đã trở thành trẻ mồ côi hoặc bị ly tán với gia đình.
C.Q.B (tổng hợp từ nguồn QĐNDO)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới