Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về ma túy - Đoàn Ngọc Mỹ: Tội phạm ma túy đã co cụm lại

Thứ Hai, 17/06/2013 | 20:19

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), hiện nay, tội phạm ma túy đã co cụm lại. Nhân Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6 hàng năm), phóng viên Báo Bạc Liêu đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ xoay quanh công tác này.

PV: Xin Đại tá cho biết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Diễn biến của tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố đáng lo ngại. Số người nghiện ma túy ngày càng phát sinh mới và trẻ hóa về độ tuổi, đặc biệt là số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp (hàng đá) ngày càng nhiều.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đã triệt phá 28 điểm, bắt giữ, xử lý 51 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2012, công an đã bắt giữ, xử lý nhiều hơn 6 điểm, 19 đối tượng.

Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ: Nhờ các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ nên tội phạm ma túy hoạt động co cụm, kín đáo, dừng lại. Tất nhiên vẫn còn mua bán nhỏ, lẻ, nhưng không có điểm, tụ điểm nào phức tạp.

Thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng như các đồn biên phòng, công an các địa phương để nắm lại tình hình tội phạm ma túy tuyến biển, nội địa… So với các năm trước thì năm nay việc thực hiện tương đối tốt.

Tội phạm, tệ nạn ma túy thì không bao giờ hết. TP. Bạc Liêu, huyện Giá Rai vẫn là hai nơi xảy ra loại tội phạm, tệ nạn xã hội này nhiều hơn các địa phương khác trong tỉnh. Ma túy được sử dụng, mua bán trái phép trên địa bàn tỉnh chủ yếu là hê-rô-in, cần sa. Ma túy tổng hợp rất ít vì không nhiều đối tượng có tiền để mua.

PV: Còn đối tượng mua bán, sử dụng ma túy thì như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ: Đối tượng tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn là thanh, thiếu niên. Chủ yếu đối tượng mua bán là đối tượng nghiện. Người nghiện trở thành kẻ mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn nhu cầu thuốc. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm kín đáo. Các đối tượng hoạt động đơn lẻ.

PV: Đại tá vừa nói đối tượng ma túy rơi vào nhóm tuổi thanh, thiếu niên. Vậy, Đại tá có thể cho biết cụ thể hơn công tác phòng chống tội phạm này trong trường học thời gian qua?

Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ: Bạc Liêu chưa phát hiện ma túy trong học đường. Công an tỉnh và Tỉnh đoàn có ký kết Nghị quyết 01 năm 2010 về phòng chống tội phạm trong thanh, thiếu niên. Từ đó, hai đơn vị này thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trong học đường. Cách đây mấy ngày, chúng tôi vừa mở lớp tuyên truyền trong trường học. Việc này lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đoàn.

Ở TP. Bạc Liêu có nhiều trường chuyên nghiệp, lượng học sinh, sinh viên ở trọ ngoài trường rất lớn. Các chủ nhà trọ được tuyên truyền nên khi thấy dấu hiệu gì bất thường là báo liền. Xin nói rõ là từ trước đến nay chưa phát hiện, chứ không phải là không có ma túy xâm nhập vào nhà trọ của học sinh, sinh viên.

PV: Thưa Đại tá, ở Bạc Liêu có mô hình phòng ngừa ma túy hiệu quả nào không?

Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ: Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã và Xã đoàn Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long) đã phối hợp xây dựng xã Vĩnh Phú Tây không có tội phạm, người nghiện ma túy. Nếu phát hiện người nghiện thì các lực lượng trực tiếp đến nhà tư vấn, vận động người nghiện đi cai nghiện. Nếu thấy em nào có nguy cơ thì trực tiếp đến động viên.

Xã này giáp với tỉnh Cà Mau, trước nay có người nghiện nhiều. Đối tượng thường xuống Cà Mau “lấy hàng”.

Mô hình này xây dựng được 2 năm nay. Bước đầu có hiệu quả dù chưa sơ kết. Nhiều người nghiện đã tình nguyện đi cai. Người dân đã báo một điểm trồng cây cần sa trái phép. Người dân cứ nghĩ trồng cho tôm, gà ăn. Song, khi được tuyên truyền, giáo dục, họ hiểu ra và tự giác nhổ bỏ.

PV: Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cũng có bộ phận chuyên trách công tác phòng chống tội phạm ma túy. Giữa hai lực lượng Công an và BĐBP đã phối hợp với nhau như thế nào?

Đại tá Đoàn Ngọc Mỹ: Lực lượng BĐBP và Công an tỉnh có ký quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống ma túy. Hai lực lượng thường xuyên quan hệ, thông tin với nhau về tình hình ma túy trên địa bàn, đặc biệt là tuyến biển. Đồng chí Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang đi làm việc với các đồn biên phòng để nắm hoạt động của ngư dân trên biển. Còn đơn vị phòng phòng chống ma túy của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng thường xuyên tuyên truyền cho ngư phủ, bà con sống ven tuyến biển hiểu rõ tác hại của ma túy để có biện pháp tự phòng chống. Chưa thấy ngư phủ sử dụng cần sa, ma túy và cũng chưa phát hiện đối tượng tội phạm ma túy tuyến biển.

PV: Xin cám ơn Đại tá!

Nguyễn Quốc (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.