Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Festival ĐCTT Việt Nam - Bạc Liêu 2014
Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) Việt Nam - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival) diễn ra là để mọi người dân Bạc Liêu và du khách nắm rõ tinh thần: là cơ hội quảng bá nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân Nam bộ nói riêng với du khách trong và ngoài nước. Thông qua Festival nhằm tăng cường quảng bá về đất và người Bạc Liêu, thu hút khách du lịch đến với vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, là cơ hội để góp phần xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại du lịch... Chính vì thế, TP. Bạc Liêu đang ráo riết thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ cho sự kiện văn hóa trọng đại này, đồng thời lồng ghép vào việc chuẩn bị nâng tầm thành phố lên đô thị loại II.
![]() |
Mở lớp dạy bản Dạ cổ hoài lang - một trong những nội dung của khâu tuyên truyền phục vụ Festival. Ảnh: N.V |
- Các ban Đảng của Thành ủy Bạc Liêu, các cơ quan trong khối tuyên truyền, các tổ chức đoàn thể thành phố làm chủ công trong việc xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức như: họp tổ, nhóm, họp dân thông qua các tổ chức đoàn thể. - Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ quan văn hóa, thể dục - thể thao làm chủ công xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền trực quan bằng các thảm hoa sinh thái, băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu, áp phích, xe cổ động, màn hình led… - Tổ chức các hội thi về thể dục - thể thao, liên hoan ĐCTT cấp thành phố và tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức. - Phát động phong trào thi đua chào mừng sự kiện Festival bằng các công trình, phần việc cụ thể trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức cấp thành phố và phường, xã. |
Không chỉ có các phường nội ô mới chú trọng khâu tuyên truyền, mà các xã vùng ven cũng chú ý đến công tác này. Mục đích của việc tuyên truyền là không chỉ để khi du khách đặt chân đến TP. Bạc Liêu đều có thể tiếp cận được với ĐCTT, mà còn tạo nền tảng cho người dân tự trang bị kiến thức về đặc điểm văn hóa của xứ sở mình. Không khí tuyên truyền ở mỗi đơn vị có khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là lồng ghép khâu tuyên truyền vào các phong trào ở địa phương.
Chẳng hạn như xã Hiệp Thành, thời gian này rơi vào cao điểm tập trung xây dựng xã nông thôn mới. Cho nên, xã có thuận lợi là lồng ghép việc tuyên truyền phục vụ cho Festival trong các cuộc họp, sinh hoạt tại khu dân cư. Không những thế, cán bộ còn “chịu khó” đi sâu vào tuyên truyền cho từng hộ dân.
Còn tại xã Vĩnh Trạch Đông, ngoài việc tuyên truyền nội dung trên đến người dân, xã còn phát trên loa truyền thanh bằng tiếng Khmer để bà con đồng bào dân tộc dễ hiểu và thấm nhuần chủ trương hơn.
Đối với xã Vĩnh Trạch thì cùng với tuyên truyền phục vụ Festival, cán bộ xã cũng vận động bà con dọn dẹp nhà cửa, trồng thêm hoa kiểng trước sân để tạo cảnh quan môi trường. Đồng thời, phổ biến bản Dạ cổ hoài lang để bà con tập hát.
Trong khi đó, phường 7 lại có cách làm riêng của đơn vị mình. Đó là cán bộ, đảng viên phải thuộc bản Dạ cổ hoài lang rồi mới tuyên truyền cho người thân, hàng xóm, khu dân cư mình sinh sống biết thêm về phong trào ĐCTT, về sự kiện văn hóa trọng đại sắp diễn ra. Bí thư Đảng ủy phường 7 - Nguyễn Hồng Hưng cho biết: “Trong mỗi lần sinh hoạt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng tôi đều dành khoảng 30 phút đầu giờ để các đảng viên sinh hoạt ĐCTT với nhau. Tiêu chí của chúng tôi là cán bộ, đảng viên phải biết một cách cơ bản về ĐCTT, từ đó làm cơ sở để tuyên truyền rộng rãi cho những người xung quanh”.
Ngoài ra, nhiều địa phương còn lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tuyên truyền nhiều hơn cho nhân dân, trong đó có nội dung về Festival và những phần việc cụ thể để TP. Bạc Liêu tiến nhanh lên đô thị loại II. Lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể…, tất cả đều bước vào cuộc tuyên truyền cao độ để kịp phục vụ Festival.
Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, kiêm Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, cho biết: “Trong tuyên truyền phải kết hợp với vận động chứ không nói suông. Mục đích là để người dân thấm nhuần chủ trương và hành động. Từ đây đến Tết Nguyên đán 2014, mức độ tuyên truyền phải dày hơn và kéo dài cho đến khi Festival diễn ra”.
NGỌC VŨ
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy
- Khi lòng yêu nước được nhân lên