Nhịp sống đô thị
TP. Bạc Liêu: Cần khắc phục những chuyện không hay trong mùa lễ hội
Tháng Giêng - khoảng thời gian được xem là vẫn còn “hương tết”, nhiều người còn tâm lý thích vui chơi. Vì thế, vào thời gian này, các điểm thờ tự, một số di tích có thể hoạt động để phục vụ du khách. Bên cạnh nét đẹp về văn hóa này, TP. Bạc Liêu cũng cần làm nhiều việc nhằm khắc phục những chuyện không hay “bên lề” lễ hội!
![]() |
Mua bán đồ cúng gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường Cao Văn Lầu (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.V |
Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là nét đẹp, mà còn là dịp để con cháu thể hiện chữ hiếu với ông bà, cha mẹ và những người thân của mình.
Kéo dài từ tháng Giêng cho đến gần cuối tháng Ba âm lịch, Kỳ yên được xem là kỳ lễ hội dài mà người dân mong đợi nhất sau dịp Tết Nguyên đán. Với nghi thức cúng tế các vị thần, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, người dân đã trang bị cho mình tinh thần để bắt đầu một năm mới tràn đầy sinh lực.
Bên cạnh phần “lễ” phần “hội”, hay nói nôm na là các hoạt động bên lề của lễ mới là phần mà người dân mong đợi. Ngay từ khi những đoàn tuồng cổ về Bạc Liêu lắp ráp sân khấu, che chắn chỗ ở cho diễn viên, thì những hộ dân khu vực lân cận cũng che lên những “quán cóc” để “ăn theo” gánh hát đình. Và khi tiếng trống, tiếng nhạc trỗi lên, người dân cùng nhau thưởng lãm, tham gia những trò chơi dân gian.
Dù có nhiều ý kiến trái chiều đối với những hoạt động, những gian hàng, trò chơi “ăn theo” hát đình hầu hết là cờ bạc trá hình. Điều đáng bàn là tình trạng kẹt xe, rồi móc túi ở nơi công cộng vẫn chưa được ngành chức năng can thiệp kịp thời.
Khu di tích Quán âm Phật đài luôn là điểm nóng về an ninh trật tự mỗi khi lễ hội diễn ra, bởi rất nhiều người dân khắp mọi miền đất nước đổ về khu di tích này để chiêm bái và du lịch. Trộm cắp, chặt chém giá cả đối với du khách; chèo kéo, chen lấn, giẫm đạp lẫn nhau vẫn thường xảy ra. Dọc theo tuyến đường Cao Văn Lầu kéo dài đến khu di tích, hàng chục hộ kinh doanh tự phát buôn bán hoa tươi, nhang, trái cây để khách thập phương mua cúng. Điều đáng nói là họ “hét” giá gấp 2 - 3 lần so với giá trung bình cốt để kiếm lời trong dịp này.
Các ngành chức năng TP. Bạc Liêu cần có giải pháp nhằm làm giảm đến mức thấp nhất những hạn chế nêu trên, để mỗi dịp lễ hội, người dân được trẩy hội an toàn và vui tươi hơn!
Ngọc Vũ
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên