Nhịp sống đô thị
Để Quảng trường Hùng Vương trở thành điểm đến hấp dẫn
Quảng trường Hùng Vương được xếp vào một trong những điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh do không gian rộng, kiến trúc đẹp, và tập trung nhiều công trình lịch sử - văn hóa. Do vậy, việc phát huy giá trị của công trình mang tính điểm nhấn này có một ý nghĩa hết sức quan trọng.
![]() |
Một nhóm hip-hop biểu diễn theo phong cách đường phố tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: K.T |
Hiện nay, ở Quảng trường Hùng Vương, ngoài việc tổ chức các chương trình văn nghệ hay triển lãm, trưng bày tranh, ảnh vào các dịp lễ lớn hoặc các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, vào các ngày thường hầu như không có gì. Vì vậy, rất cần những mô hình mới, thay vì những cách làm như hiện nay.
Thiết nghĩ, với không gian lý tưởng của quảng trường, hàng đêm có thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ theo phong cách biểu diễn đường phố với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ (CLB), các nhóm nhạc, các nhóm hip-hop, thậm chí là biểu diễn cá nhân... Bởi, các CLB và các nhóm biểu diễn mang phong cách đường phố ở TP. Bạc Liêu không thiếu. Điều quan trọng là cần một “nhạc trưởng” để điều hành, sắp xếp hợp lý, thay vì tổ chức thiếu khoa học hoặc theo kiểu đến hẹn lại lên như thời gian qua.
Có thể đơn cử là việc nhiều CLB đờn ca tài tử biểu diễn chung một ngày. Việc làm này vừa phân tán khán giả (do có quá nhiều CLB, các địa phương diễn xướng cùng lúc), vừa gây nên một không gian xô bồ và âm thanh hỗn độn. Kết quả là khán giả không biết phải nghe bên nào hát. Do vậy, chỉ nên tổ chức một vài đội, vài CLB và sắp xếp lịch biểu diễn trong nhiều ngày khác nhau. Từ đó, khán giả sẽ tập trung về một chỗ, tạo sự hưng phấn cho nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn. Đồng thời các đội, các CLB có thời gian giao lưu, học hỏi, xem nhau biểu diễn.
Một vấn đề khác, Quảng trường Hùng Vương vốn tập trung đông người, nhưng nơi đây cũng bị biến thành sân pa-tin gây mất trật tự và mỹ quan. Vì vậy, việc cấm trượt pa-tin ở đây cần được ngành quản lý tính đến.
Quảng trường Hùng Vương đã trở thành niềm tự hào của người dân Bạc Liêu. Cho nên việc phát huy tối đa giá trị, công năng sử dụng của quảng trường rất cần được quan tâm.
Tư Đô Thị
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026