Nhịp sống đô thị
Cần đầu tư cho những mô hình đột phá
Thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Chỉ tính riêng hoa màu, cũng đã có 5 loại được sản xuất theo mô hình VietGAP. Trong đó, sản phẩm được công nhận rau an toàn là măng tây, hẹ và cải rổ. Tuy nhiên, sự phát triển của nông nghiệp thành phố vẫn chưa xứng tầm và chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế.
![]() |
Nông dân xã Hiệp Thành chăm sóc rau màu. Ảnh: Kiết Tường |
Hay cây ngò rí của thành phố vốn nổi tiếng về chất lượng và đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ NN&PTNT cấp giấy chứng nhận sản phẩm mang tên ngò rí Bạc Liêu. Song, khổ nỗi, có chứng nhận sản phẩm rồi nhưng đến nay ngò rí vẫn chưa được chứng nhận là sản phẩm rau an toàn. Bởi, theo quy định, muốn được chứng nhận là sản phẩm rau an toàn thì phải xây dựng vùng chuyên canh riêng, sản xuất theo quy trình, có quản lý… Và muốn làm được việc này cũng phải cần sự đầu tư.
Để phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp đô thị, thì vấn đề cần ưu tiên hiện nay chính là tăng cường đầu tư cho những mô hình đột phá. Muốn làm được việc này, cùng với phát huy vai trò của doanh nghiệp, quan trọng vẫn là vai trò của Nhà nước. Bởi, ở phần lớn các dự án liên kết hiện nay, hầu như các tỉnh, thành đều chuẩn bị sẵn về hạ tầng, doanh nghiệp chỉ đầu tư cơ sở nhà xưởng, trang thiết bị, vốn liên kết với nông dân… còn chuyện doanh nghiệp bỏ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng gần như rất ít. Do vậy, việc huy động và tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để giúp thành phố phát triển nông nghiệp đô thị cần được ưu tiên.
Tư Đô Thị
- Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại với công dân tại Hà Nội
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026