Phòng, chống IUU:​ Tăng cường tuyên truyền lẫn xử lý vi phạm

Thứ Sáu, 11/08/2023 | 17:21

Để góp phần ngăn chặn, chấm dứt hoàn toàn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bạc Liêu thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân, góp phần cùng các tỉnh, thành trong cả nước gỡ thẻ vàng châu Âu.

Đại tá Nguyễn Thái Dương - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 và ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tặng ảnh Bác, cờ và túi y tế cho ngư dân thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải).

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4 phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống IUU cho hơn 300 chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân ven biển thuộc TP. Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và huyện Đông Hải. Các chủ tàu cá, thuyền trưởng và bà con ngư dân được các báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 thông tin về những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản Việt Nam năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tiến đến chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép thủy sản.

Gia đình ông Trần Trọng (ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) có 2 chiếc tàu trên 15m được đăng ký, đăng kiểm và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đầy đủ. Ông Trần Trọng cho biết: “Tàu cá gia đình tôi thường đánh bắt khu vực Côn Đảo. Trước đây, tàu cũng có đi đánh bắt khu vực nước ngoài nhưng mấy năm nay, được ngành chức năng tỉnh, Vùng CSB 4 tổ chức tuyên truyền về phòng, chống IUU nên tôi không còn cho tàu đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tuân thủ mọi quy định của Nhà nước về chống khai thác IUU”.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong nâng cao nhận thức về phòng chống khai thác IUU, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn Luật, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân. Đồng thời, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản (KTTS) trên các vùng biển; giám sát tàu cá qua hệ thống định vị và thường xuyên nhắc nhở qua hệ thống liên lạc bộ đàm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.711 lượt chủ tàu, thuyền trưởng các quy định về KTTS trên các vùng biển, đăng ký, đăng kiểm tàu cá. Ghi, nộp nhật ký KTTS, phát 614 tờ rơi và tặng hơn 1.800 lá cờ Tổ quốc bà con ngư dân.

Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua hệ hệ thống loa truyền thanh địa phương, song song với việc vận động các chủ phương tiện, thuyền trưởng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Kết quả, có 100% chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4:

Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 đã chủ động phối hợp chặt chẽ, với các địa phương, trong đó có tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thuyền trưởng, ngư dân phòng chống IUU. Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã điều động tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên khu vực biển giáp ranh. Từ đó, góp phần quan trọng để thúc đẩy EC sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng cho ngành Thủy sản Việt Nam.

Mạnh tay xử lý vi phạm

Để thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, bên cạnh việc chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh còn chỉ đạo ngành chức năng xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ tàu cá mua, lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá. Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị VMS theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và các tàu cá đã sang bán cho cá nhân tỉnh khác nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng.

Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các Trạm kiểm soát Biên phòng phải đầy đủ giấy tờ, trang thiết bị theo quy định. Các tàu cá ra, vào cảng theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi cập cảng. Giám sát 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống để tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin về dữ liệu giám sát hành trình; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các tàu cá vượt ranh giới trên biển, không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

Bạc Liêu cũng xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh, thành ven biển để kiểm soát tàu cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh. Rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác tại cảng cá. Tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ trên địa bàn tỉnh; đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải cập cảng chỉ định (Cảng cá Gành Hào) để bốc dỡ thủy sản. Thuyền trưởng, chủ tàu cá phải thông báo trước khi cập cảng và thực hiện ghi, nộp nhật ký khai thác theo quy định; kiểm tra, đối chiếu thông tin trong nhật ký khai thác đảm bảo phù hợp với dữ liệu giám sát tàu cá. Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp; đảm bảo 100% các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu và các thị trường khác có yêu cầu truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác…

Ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Thực hiện chống khai thác IUU, tỉnh đã tăng cường xử lý nghiêm các trường vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xử lý các vụ môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Bạc Liêu đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để ngăn chặn, răn đe. Song song đó là mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng liên ngành, liên tỉnh và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định…”.

Minh Đạt

Chi cục Thủy sản tỉnh tuyên truyền việc đăng ký, đăng kiểm cho các chủ tàu, thuyền trưởng ở huyện Đông Hải. Ảnh: M.Đ

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, tổng số phương tiện đã đăng ký trên toàn tỉnh tính đến nay là 1.019 tàu cá. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 452 chiếc, tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m là 209 chiếc, tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12m là 358 chiếc. Cơ quan chức năng đã cấp 761 giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá, trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 447 chiếc.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.