Liên minh HTX tỉnh: Xây dựng thí điểm mô hình hợp tác xã làm ăn hiệu quả

Thứ Sáu, 14/03/2014 | 18:57

Trước tình hình các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) hoạt động kém hiệu quả, nhất là các THT, HTX nông nghiệp, thủy sản, Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể (KTTT). Trong đó, có kế hoạch xây dựng và chỉ đạo thí điểm mô hình HTX làm ăn có hiệu quả giai đoạn 2014 - 2015. Nếu mô hình thí điểm này đạt hiệu quả, Liên minh HTX sẽ nhân rộng trong toàn tỉnh.

HTX nông nghiệp hoạt động cầm chừng

Toàn tỉnh hiện có 55 HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Trong đó, có 30 HTX nông nghiệp, 19 HTX nuôi trồng thủy sản và 2 HTX diêm nghiệp, với hơn 4.100 thành viên. Tổng vốn hoạt động của các HTX gần 28,5 tỷ đồng. Các HTX giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động thường xuyên ở nông thôn. Các HTX hoạt động chủ yếu là dịch vụ phục vụ sản xuất lúa giống, phân bón, làm đất, dịch vụ thủy lợi, tiêu thụ sản phẩm, xử lý sau thu hoạch… Đa số các HTX còn yếu về vốn, thiếu trình độ quản lý, quy mô hoạt động nhỏ, thiết bị máy móc lạc hậu nên hoạt động kém hiệu quả, lợi ích mang lại cho các thành viên chưa nhiều.

Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp suốt lúa cho nông dân sau thu hoạch. Ảnh: M.Đ

Nhiều HTX chưa có khả năng thực hiện báo cáo tài chính, mở và ghi chép sổ sách kế toán theo quy định. Các HTX hạn chế trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, văn kiện đại hội thành viên; không có quy chế làm việc, quy chế quản lý tài chính, tài sản HTX theo quy định. Cán bộ quản lý HTX tuy được đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Mặt khác, do nhận thức mô hình THT, HTX kiểu mới còn hạn chế trong nội bộ và nhân dân. Các mô hình điển hình tiên tiến, làm ăn hiệu quả chưa được nhân rộng. Trình độ, năng lực cán bộ hạn chế, không đồng đều, định hướng hoạt động không rõ ràng... Các HTX chưa thật sự tập trung xây dựng mô hình mẫu nên chưa có kinh nghiệm vững chắc trong chỉ đạo thực hiện. Cán bộ quản lý HTX sau bồi dưỡng thường biến động, đa số chưa có trình độ chuyên môn, chỉ qua bồi dưỡng ngắn hạn.

Trước những bất cập trên, rất cần củng cố, điều chỉnh và nhân rộng những mô hình HTX làm ăn có hiệu quả để các HTX, nhất là HTX nông nghiệp, đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh đã đề ra kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình HTX làm ăn hiệu quả giai đoạn 2014 - 2015. Qua đó, sẽ rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình này nhằm vực dậy sự phát triển của các loại hình KTTT.

Chọn mỗi huyện, thành phố một HTX làm điểm chỉ đạo

Theo Liên minh HTX tỉnh, hiện chỉ có các HTX hoạt động trên lĩnh vực sản xuất tôm - cua giống, Artemia thì doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn so với cùng kỳ. Tiêu biểu là HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). HTX này đã liên kết, đầu tư, bao tiêu sản phẩm cho 3 HTX bạn. Đồng thời, bao tiêu sản phẩm cho 20 hộ dân với diện tích 250ha, thu được 16 tấn nguyên liệu, giá trị 17 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu còn nhận đỡ đầu hộ nghèo, hỗ trợ 30 hộ cận nghèo trong sản xuất với số tiền 300 triệu đồng. Hầu hết các hộ được hỗ trợ sản xuất đạt lợi nhuận từ 40 - 50 triệu đồng/năm...

Trên cơ sở một số HTX làm ăn có hiệu quả, Liên minh HTX tỉnh sẽ chọn mỗi huyện, thành phố một HTX để làm điểm chỉ đạo mô hình. Theo ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh: “Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT và một số sở, ban ngành tỉnh, Ban chỉ đạo đổi mới KTTT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mô hình HTX làm ăn hiệu quả. Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT các huyện, thành phố phân công cán bộ nắm rõ tình hình hoạt động của các HTX điểm được lựa chọn. Liên minh HTX tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh và nguồn giải quyết việc làm của Liên minh HTX Việt Nam cho các HTX thí điểm. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý; tập huấn kiến thức KTTT cho thành viên, người lao động trong HTX. Tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp đào tạo, dạy nghề cho thành viên và người lao động trong HTX. Hỗ trợ chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các HTX…”.

Việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo thí điểm mô hình HTX làm ăn hiệu quả giai đoạn 2014 - 2015 là đòn bẩy nhằm thúc đẩy việc phát triển của các loại hình KTTT trong thời gian tới.

Minh Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.