Kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
Sản xuất - kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn hiệu là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại lớn đến quyền lợi người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp hoạt động chân chính. Do đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp, xây dựng nhiều kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nhằm chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.
Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra mặt hàng phụ tùng xe Honda. Ảnh: T.L
Mới đây, ngày 5/6/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 2 hộ kinh doanh phụ tùng xe gắn máy tại huyện Hồng Dân và huyện Phước Long, qua đó phát hiện các hộ này có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam là Honda và Yamaha. Tổng số lượng hàng hóa vi phạm bị phát hiện là 4 loại sản phẩm phụ tùng xe gắn máy với 60 đơn vị hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ tang vật, tiếp tục xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Chi cục QLTT tỉnh, mặc dù đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, song tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo thương hiệu vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi và có mặt ở nhiều phân khúc của thị trường. Hàng hóa vi phạm tập trung nhiều vào các mặt hàng thời trang, quần áo, giày dép, túi, đồng hồ, mỹ phẩm... Ngoài việc làm giả mạo sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, hàng của các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng bị làm giả với thủ đoạn nhập hàng kém chất lượng từ nước ngoài để ghi xuất xứ sản phẩm Việt Nam.
Đặc biệt, Chi cục QLTT tỉnh đang tập trung kiểm tra, kiểm soát vào các lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao như: dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream, những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, lực lượng QLTT còn đẩy mạnh công tác giám sát tại các kho hàng, điểm tập kết, phương tiện vận chuyển và hệ thống phân phối như chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm ngay từ khâu lưu thông.
THÙY LÂM
- LĐLĐ huyện Phước Long chính thức kết thúc hoạt động
- Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu thăm, chúc mừng các nhà báo tiền bối
- Trụ sở Sở Y tế sụt lún nền khi đang tập huấn, cán bộ hoảng sợ
- 34 giải pháp đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XI (2024 - 2025)
- Tọa đàm “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”