Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lực lượng vũ trang tỉnh: Chuyển biến trong học tập và làm theo Bác

Thứ Tư, 19/04/2023 | 16:22

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo được chuyển biến tích cực trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng lộ nông thôn ở huyện Hồng Dân. Ảnh: T.H

Tập trung đột phá vào việc khó

Ở Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hồng Dân, việc từng cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu là công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân tốt, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng vào vận động thanh niên. “Ban CHQS huyện cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm trực tiếp bám nắm địa bàn, thực hiện “tuyển đến đâu chắc đến đó”, vì vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện luôn đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu”, Thượng tá Cao Thanh Tùng - Chính trị viên Ban CHQS huyện, thông tin.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ban CHQS huyện Vĩnh Lợi cũng được triển khai nghiêm túc, nhất là việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Theo yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch, bổ sung tiêu chí phấn đấu thực hiện việc học Bác và thông qua trước cấp ủy, chi bộ. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát lấy kết quả là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét làm cơ sở đề bạt, bổ nhiệm hằng năm. Cũng từ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác mà chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị không ngừng được nâng lên. Năm 2022, Ban CHQS huyện được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc.

Nâng cao tác phong công tác

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên theo phong cách làm việc của Bác. Theo đó, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực học tập và làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề toàn khóa về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”. Đến nay, có 14 tổ chức cơ sở đảng, 13 tổ chức Đoàn, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh, 591 đảng viên, 234 đoàn viên, hội viên xây dựng sổ đăng ký, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo Bác, đạt 100%.

“Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, độ khả thi cao, không mang tính hình thức. Các đơn vị trong LLVT tỉnh quán triệt, triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, chiến sĩ, qua đó từng đồng chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định vinh dự và trách nhiệm trong rèn luyện và học tập, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Đại tá Nguyễn Hoàng Sa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết.

Hải Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.