HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

UBND tỉnh: Triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2018

Thứ Sáu, 06/04/2018 | 16:57

(BL-KT) Ngày 6/4/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2018. Ảnh: L.D
Theo đó, UBND tỉnh đã đưa ra 3 phương án cho tăng trưởng kinh tế năm 2018 là: tăng trưởng 7%, tăng trưởng 7,5% và tăng trưởng 7,7%. Theo đó, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho tăng trưởng kinh tế ở từng khu vực như: sản xuất nông nghiệp (khu vực 1), công nghiệp - xây dựng (khu vực 2), thương mại - dịch vụ và du lịch (khu vực 3). Bên cạnh đó, cũng phân tích từng thế mạnh, tăng trưởng ở từng khu vực và các giải pháp cho tăng trưởng thông qua tăng diện tích sản xuất, sản lượng, nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án động lực…
Tại hội nghị, các ngành, địa phương cũng tập trung thảo luận, phân tích và phần lớn thống nhất với phương án tăng trưởng kinh tế 7 - 7,5%.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương yêu cầu các ngành, địa phương cần thể hiện quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện kế hoạch. Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7 - 7,5%, nhưng trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải phấn đấu từ 7,5 - 7,7%. Bạc Liêu phải tăng trưởng nhanh và tăng tốc thì mới trở thành tỉnh nằm trong tốp khá của khu vực. Bên cạnh đó, cùng với tăng trưởng kinh tế cũng cần quan tâm đến sự tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực khác, đảm bảo cho phát triển bền vững như: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.