HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: M.Đ
(BL-MĐ) Ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng. Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành tham dự hội nghị trực tuyến.
Dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Nhằm tạo đột phá trong chấn chỉnh những kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tiến tới xây dựng Chính phủ kiến tạo, ngày 19/08/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1642 về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đây là sáng kiến của Thủ tướng, là một mô hình thiết chế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng, lần đầu tiên được thành lập. Tổ công tác do Bộ Trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ làm Tổ trưởng và một số Bộ, Ban, Ngành liên quan làm thành viên. Đã có hơn 300 công việc cụ thể được Tổ công tác báo cáo kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giao các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện.
Quang cảnh họp trực tuyến tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
Qua 5 năm, tổ công tác đã thực hiện 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ, cơ quan ngang bộ, 2 cơ quan thuộc Chính phủ; 44 địa phương, 12 Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Ngoài ra, Tổ công tác cũng có 16 buổi làm việc với các cơ quan hiệp hội trong và nước ngoài để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn về cơ chế, chính sách và những rào cản hành chính mà doanh nghiệp cần tháo gở... Tổ công tác đã góp phần đôn đốc, thực hiện có hiệu quả kết luận công việc của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương cũng như thực hiện tốt các chỉ đạo kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Tổ công tác đã kịp thời đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan phải rà soát, sửa đổi, bãi bỏ nhiều quy định tại 87 văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nhiều vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp chậm được xử lý, giải quyết đã được Tổ công tác phát hiện, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đôn đốc giải quyết kịp thời…
Mỗi năm hoạt động, Tổ công tác có những thông điệp, mục tiêu cụ thể và đều đánh dấu bước chuyển biến về chất, tạo những dấu ấn quan trọng, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân. Các cuộc làm việc, kiểm tra có tác động lan tỏa, tạo áp lực, thúc đẩy các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chỉ đạo, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương.
Tại hội nghị, các bộ ngành Trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp đánh giá cao về Tổ công tác cuả Thủ tướng chính phủ. Tổ công tác đã góp phần rất lớn trong việc cải cách thủ tục hành chính; tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời tháo gở khó khăn cho các địa phương, các doanh nghiệp...
Phát biểu kết thúc buổi họp trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, cùng sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương. Qua các cuộc kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác đã tham mưu có hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương đã có chuyển biến rõ rệt hơn, đồng thời góp phần tích cực xây dựng một “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”...
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới