HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam: Trường đại học Bạc Liêu phải xây dựng các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao

Thứ Sáu, 11/11/2022 | 17:13

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: H.T

Chiều 11/11, Trường đại học Bạc Liêu tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và đón hơn 600 tân sinh viên các chuyên ngành đào tạo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam cùng dự lễ và đánh trống khai giảng năm học mới.

Trong năm học 2021 - 2022, dù còn nhiều khó khăn do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng tập thể trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; triển khai thực hiện quản trị số theo hướng hiện đại; chủ động đổi mới quản trị, quy trình hóa chuyên môn, nghiệp vụ; công tác đào tạo, liên kết đào tạo; nghiên cứu khoa học; tuyển sinh…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích quan trọng mà thầy, trò trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trường cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục - đào tạo, nhất là Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình mới; Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Song song đó, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập sao cho gắn với thực tiễn; đổi mới công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo; xây dựng các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao mang thương hiệu riêng; đào tạo các ngành nghề phục vụ nguồn nhân lực phát triển 5 trụ cột của tỉnh. Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, đa dạng hóa các chương trình liên kết đào tạo với các trường uy tín trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực cao cho tỉnh, khu vực. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất…

Dịp này, trường đã khen thưởng cho 17 sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm 2022. Đồng thời, các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã trao tặng gần 280 triệu đồng cho quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Tin, ảnh: Đ.K.C - H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.