HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam: Đặt hàng Tỉnh đoàn công trình mang dấu ấn thanh niên

Thứ Tư, 25/05/2022 | 17:43

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chiều 25/5/2022, đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (mở rộng). Cùng tham gia buổi làm việc còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư Tỉnh đoàn đã báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên trong 5 tháng đầu năm 2022, kết quả Đại hội Đoàn các cấp.

Trong 5 tháng qua, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực hiện 45 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện, tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” và chương trình đồng hành với thanh niên,…

Về công tác Đại hội Đoàn các cấp, 3 tổ chức cơ sở đoàn cuối cùng của tỉnh sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 26/5, còn Đại hội cấp huyện thì đã có huyện Phước Long và TP. Bạc Liêu tổ chức xong.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận định Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động; các phong trào mạnh dạn hướng về cơ sở, tập trung giúp thanh niên hướng nghiệp, khởi nghiệp, vượt khó; chủ động thực hiện các công trình, phần việc trong chương trình Năm dân vận khéo, tết quân dân, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cần sớm bổ sung 8 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trước Đại hội, thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh trong tháng 5/2022.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam yêu cầu Đoàn Thanh niên tỉnh cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, lối sống văn hóa cho thanh niên; tích cực vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên có nhiều công trình, phần việc làm theo Bác; khơi dậy khát vọng vươn lên, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với gia đình và xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, Hội, Đội, hướng mạnh về cơ sở. Đổi mới phong trào thanh niên theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: hiện chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn chưa đều, nhất là ở địa bàn dân cư. Vì vậy cần quan tâm phát triển đoàn viên, tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp; tăng cường giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng và đào tạo cán bộ Đoàn cho Đảng, chú ý năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, việc này liên quan đến “đầu ra” của cán bộ Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cũng yêu cầu quan tâm hơn nữa công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp, độ tuổi cán bộ Đoàn nhiệm kỳ mới phải trẻ hơn nhiệm kỳ trước; công tác chuẩn bị về văn kiện phải chất lượng, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Và cuối cùng, định hướng cho công tác Đoàn, phong trào thanh niên tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới (2022 - 2027), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt hàng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn công trình mang dấu ấn thanh niên. Đồng chí gợi ý đó có thể là công trình giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho đoàn viên - thanh niên, hoặc cùng Sở LĐ-TB&XH mỗi năm xuất khẩu 300 lao động…

Tin, ảnh: Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.