HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18

Thứ Bảy, 05/11/2022 | 07:26

Chiều 4/11, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Nguyễn Quang Dương chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Lê Thị Ái Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu.

Theo đánh giá của nhiều tỉnh, thành, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp sớm ổn định, đi vào hoạt động. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt số cán bộ dôi dư được giải quyết bảo đảm quyền lợi cho từng đối tượng nên hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất có nhiều chuyển biến tích cực. Qua tinh giản biên chế đã lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục công tác, phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp xung quanh các vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghị quyết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Đồng thời phân tích và bổ sung nhiều ý kiến liên quan đến kết quả thực hiện các mô hình thí điểm, mô hình tổ chức mới; một số vướng mắc trong thực hiện chính sách đối với chức danh kiêm nhiệm. Các đại biểu cũng đánh giá rõ hơn các ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời nêu ra các đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn cơ sở.

Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thu các kiến nghị, đề xuất, đồng thời sẽ nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: T.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.