HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Hội nghị trực tuyến Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
(BL-MĐ) Sáng 28/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Tới dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư - Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Nguyễn Văn Bình...
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có các đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Thành Trung - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cho biết, các chỉ tiêu cho năm 2021, trong đó tăng trưởng GDP khoảng 6%, đã được cân đối, tính toán trên nhiều yếu tố. Tình hình có nhiều thách thức, song Chính phủ quyết tâm điều hành để nâng tăng trưởng GDP thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm 2021.
Năm 2020, dưới tác động của COVID-19, nhiều nước rơi vào suy thoái, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Đến thời điểm này, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu rõ, bất luận trong hoàn cảnh nào, Chính phủ đều nhận diện những hạn chế, khó khăn, như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, đời sống của một bộ phận người dân chưa được bảo đảm, mặt bằng thu nhập còn thấp, khu vực doanh nghiệp nhìn chung còn khó khăn, sức cạnh tranh thấp, những nút thắt về hạ tầng, nguồn nhân lực… Chất lượng giáo dục, y tế nhìn chung còn nhiều bất cập. Thủ tướng cũng nhắc tới những vấn đề sát sườn với người dân như tai nạn giao thông, cờ bạc, ma túy, ô nhiễm môi trường…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức lớn, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Mặc dù không hoàn thành được một số chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, chủ yếu do nguyên nhân khách quan, nhưng năm 2020 vẫn được xem là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiến hành Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm đầu quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt, ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến Chính phủ tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều cho biết: Năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền với phương châm “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, cùng với sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nên Bạc Liêu phát triển khá toàn diện. Trong 20 chỉ tiêu kế hoạch năm, có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong đó tăng trưởng kinh tế khá, với mức tăng 4,08%, tuy chưa đạt kế hoạch đề ra (10 - 11%), nhưng là mức tăng cao hơn khá nhiều so với bình quân cả nước và xếp thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.
Về định hướng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều nhấn mạnh: tỉnh đã xác định và từng bước phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương để hình thành và phát triển theo 3 trung tâm, gồm: Trung tâm của cả nước về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; Trung tâm về du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho dự án điện khí LNG và các dự án điện gió; hỗ trợ xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho nuôi tôm vùng Nam Quốc lộ 1A; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo hỗ trợ 50% kinh phí để tỉnh tiếp tục mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người dân ở các xã bãi ngang ven biển và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới