HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO
Hội nghị bàn giải pháp xử lý ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá và bàn giải pháp xử lý ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 - 2020.
(BL-MĐ) Chiều 27/12, tại huyện Phước Long, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá và bàn giải pháp xử lý ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các huyện Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long và thị xã Giá Rai.
Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Theo dự báo, mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ có nguy cơ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt hơn trung bình nhiều năm; trong một số thời điểm, ranh mặn trên các sông và kênh rạch có khả năng xâm nhập sâu tương đương mùa khô năm 2015 - 2016.
Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại hội nghị.
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, toàn tỉnh sẽ có khoảng 5.400ha lúa đông xuân bị thiếu nước ngọt; trong đó thị xã Giá Rai khoảng 1.500ha, huyện Hòa Bình khoảng 300ha; huyện Vĩnh Lợi khoảng 1.400ha; huyện Phước Long khoảng 2.200ha. Thời gian thiếu nước ngọt sẽ bắt đầu tháng 3/2020. Nếu tình hình nguồn nước ngọt và thời tiết mùa khô năm 2019 - 2020 diễn ra bất lợi như mùa khô năm 2015 - 2016, dự báo có khoảng 2.000ha lúa sản xuất trên đất tôm có nguy cơ thiếu nước ngọt và giảm năng suất. Ngoài ra, dự báo cũng có khoảng 9.000ha nuôi tôm có nguy cơ bị thiệt hại do thiếu nguồn nước ngọt bổ sung trong trường hợp độ mặn trong các ao nuôi tăng cao. Sở NN&PTNT đề nghị các sở, ngành có liên quan, các địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ diễn biến của thời tiết, từ đó chủ động phòng tránh; tập trung xuống giống vụ lúa đông xuân theo lịch thời vụ; điều chỉnh lịch vận hành các cống đầu mối khi cần thiết để lấy nước mặn vào sớm hơn; phối hợp với Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 vận hành tạm thời cống âu thuyền Ninh Quới; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình kênh mương tạo nguồn, đắp các đập thời vụ...
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung cho rằng, một số cơ quan chức năng, lãnh đạo một số địa phương vẫn còn chưa ý thức được hết nguy cơ về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019 - 2020. Nếu không có sự chuẩn bị từ rất sớm, có giải pháp quyết liệt, cụ thể thì đến cuối vụ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước; phải đặt trong tình trạng khó khăn lớn nhất để có kịch bản phù hợp. Xung quanh công tác điều tiết nước, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở NN&PTNT thành lập ngay bộ máy để tiếp nhận và vận hành hàng loạt các cống lớn mới xây dựng. Khi có cống âu thuyền Ninh Quới thì việc điều tiết nước sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để làm tốt việc điều tiết nước thì ngành Nông nghiệp phải thật sự chủ động…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương biểu dương UBND tỉnh và các ngành đã chủ động xây dựng kịch bản trong việc phòng, chống hạn mặn. Cả hệ thống chính trị không được chủ quan, phải vào cuộc tuyên truyền; định hướng giúp dân giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị khi kế hoạch, kịch bản đã có thì các ngành, cấp ủy phải cùng vào cuộc; phải quyết tâm để phòng chống hạn mặn đạt kết quả cao nhất, để kinh tế - xã hội phát triển tốt…
Lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT chào đón đồng chí Nguyễn Quang Dương, Bí thư Tỉnh ủy đến tham quan vận hành âu thuyền Ninh Quới, huyện Hồng Dân.
Lãnh đạo tỉnh trao đổi Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT.
Quang cảnh vận hành âu thuyền Ninh Quới, huyện Hồng Dân.
Lãnh đạo tỉnh tham quan mô hình đưa màu xuống ruộng ở huyện Phước Long. Ảnh: M.Đ
Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương và Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung đã đến xem chủ đầu tư và đơn vị thi công vận hành thử cống âu thuyền Ninh Quới. Theo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 - Bộ NN&PTNT, đến nay các gói thầu thuộc dự án đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành kiểm soát mặn từ cuối tháng 12/2019. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã đến tham quan mô hình đưa dưa hấu xuống ruộng ở huyện Phước Long.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới