HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 17:52

Sáng 13/5, đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy về công tác phối hợp giữa Tỉnh ủy Bạc Liêu với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác triển khai Quy định 11 của Ban Bí thư về xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn; tình hình thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo.

Tiếp đoàn có đồng chí Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh và Ban Giám hiệu Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bạc Liêu đã luôn quan tâm chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị Châu Văn Đặng và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV triển khai chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Học viện kịp thời, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện trong việc tổ chức các lớp cao cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng theo chức danh; quan tâm hướng dẫn Trường Chính trị Châu Văn Đặng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trong tổ chức thực hiện chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học theo bộ quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.

Về thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 04 về xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng đạt chuẩn; chỉ đạo trường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định 11 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và BTV về xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Ngoài ra, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng ưu tiên bố trí vốn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn với tổng số vốn đầu tư là 24,884 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, Tỉnh ủy Bạc Liêu rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, mục tiêu đưa ra là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lực lượng cán bộ để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bạc Liêu xác định khâu đột phá trong công tác xây Đảng là đột phá trong công tác cán bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cho biết, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo Trường Chính trị Châu Văn Đặng xây dựng đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 1; giao nhiệm vụ cho trường tổ chức các lớp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ hằng năm. Đối với ý kiến chỉ đạo của PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm và các thành viên trong đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt BTV Tỉnh ủy tiếp thu; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, PGS-TS. Hoàng Phúc Lâm cho biết, Học viện sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là việc cho học viên tiếp cận các giảng viên đến từ Trung ương. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và quan tâm đầu tư cho Trường Chính trị Châu Văn Đặng. Minh chứng cho điều đó là việc tỉnh đã thống nhất cao về tầm quan trọng của công tác cán bộ, xác định công tác cán bộ là khâu quan trọng nhất, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực rất cụ thể. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Học viện sẽ hỗ trợ tỉnh để xây dựng Trường Chính trị Châu Văn Đặng trở thành trung tâm bồi dưỡng chính trị hàng đầu của tỉnh, không chỉ là nơi đào tạo cán bộ mà còn là nơi nghiên cứu khoa học, có các công trình khoa học chất lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham quan khuôn viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

* Trước đó, đoàn cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đến tham quan khuôn viên, cơ sở vật chất và gặp gỡ với Ban Giám hiệu, giảng viên, cán bộ Trường Chính trị Châu Văn Đặng.

Tin, ảnh: H.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.