HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

Thứ Ba, 22/11/2022 | 10:27

(BL-NQ) Sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đã tiếp ông Madan Mohan Sethi - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đến chào xã giao UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều (bên phải) tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn tình cảm của Tổng lãnh sự dành cho tỉnh Bạc Liêu và mong rằng mối quan hệ giữa tỉnh Bạc Liêu và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm sâu sắc hơn mối bang giao giữa Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị phía Ấn Độ giúp Bạc Liêu đào tạo nhân lực lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ - thông tin, chuyển đổi số. Và Bạc Liêu cũng sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều (bên phải) tặng quà lưu niệm “Biểu tượng văn hóa của tỉnh Bạc Liêu” cho Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều trân trọng mời Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đến dự Ngày hội Văn hóa - Du lịch, Lễ hội Dạ cổ hoài lang và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 từ 27 - 29/11.

Đáp từ, ông Madan Mohan Sethi vui vẻ nhận lời mời và cho biết sẵn sàng hỗ trợ Bạc Liêu theo đề xuất của tỉnh. Riêng lĩnh vực y tế, Ấn Độ có thể giúp 4-5 nhân viên y tế Bạc Liêu đến tham quan, trao đổi chuyên môn tại các cơ sở y tế ở TP. Bangalore, thủ phủ bang Karnataka và thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh tặng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của nông dân vùng Đông Bắc Ấn Độ. Ảnh: N.Q

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn trong tương lai sẽ có sự hợp tác giữa Bạc Liêu và Ấn Độ về xúc tiến đầu tư, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.