HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều kiểm tra tình hình sản xuất tại 2 huyện Hồng Dân và Phước Long

Thứ Năm, 25/05/2023 | 15:55

Sáng 25/5, đoàn cán bộ do Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất lúa hè thu năm 2023 trên địa bàn 2 huyện Hồng Dân và Phước Long.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều kiểm tra điều tiết nước tại cống Âu thuyền Ninh Quới (huyện Hồng Dân).

Theo đó, đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình vận hành cống Âu thuyền Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Tại đây, đoàn nghe Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam - Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long báo cáo về tình hình nguồn nước, cách vận hành, điều tiết nước cống Âu thuyền Ninh Quới thời gian qua. Hiện cống Âu thuyền Ninh Quới đang mở để xổ phèn, mặn và lấy nước ngọt từ Ngã Năm về, nhằm điều tiết nước hài hòa, đảm bảo nước ngọt phục vụ sản xuất lúa, hoa màu và nước mặn phục vụ nuôi tôm.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều thăm hỏi tình hình sản xuất của các hộ dân ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long.

Tiếp theo, đoàn đi kiểm tra hiện trạng lúa hè thu, rau màu, kiểm tra công tác quản lý cấp nước phục vụ sản xuất trên địa bàn 2 huyện nói trên; đồng thời tham quan Công ty May HP (huyện Phước Long) - đơn vị giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn…

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tham quan Công ty May HP (huyện Phước Long) - đơn vị giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn.

Phát biểu tại các nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều chỉ đạo ngành chức năng cần điều tiết nước đảm bảo hài hòa mặn - ngọt để phục vụ cho cả trồng lúa và nuôi tôm, nhất là cung cấp đủ nước ngọt để nông dân tranh thủ đẩy nhanh tiến độ xuống giống lúa hè thu đúng theo lịch thời vụ. Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương cần tăng cường vận động nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến sản xuất sản phẩm an toàn, nâng cao giá trị sản phẩm làm ra; áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng máy sạ hàng, sạ thưa; áp dụng chương trình “3 giảm - 3 tăng” nhằm giảm giá thành đầu vào, tăng lợi nhuận sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn theo nhu cầu đặt hàng của các công ty, doanh nghiệp sản xuất, tạo việc làm tại chỗ cho lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Tin, ảnh: M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.