Giáo dục - Học Đường
Tuyển sinh năm học 2014 - 2015: Áp lực từ phía… phụ huynh!
Năm học 2014 - 2015 đã bắt đầu khởi động. Tính đến ngày 19/8/2014, học sinh ở tất cả các cấp học đã đến trường. Tuy nhiên, khi các trường tiến hành xếp lớp thì lại vấp phải sự phản ứng của nhiều phụ huynh. Họ cho rằng các trường thiên vị, không công bằng khi con em mình không được đưa vào lớp “chọn”…
![]() |
Phụ huynh xem kết quả điểm thi vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Ảnh: C.K |
Ngoài áp lực học sinh trong tuyến, ngoại tuyến như trên, các trường còn phải chịu áp lực từ việc bố trí sĩ số lớp, xếp lớp. Vì tâm lý phụ huynh thường muốn cho con em mình vào các lớp “chọn” nên đã xuất hiện tình trạng “chạy lớp”, xin chuyển lớp… Để hạn chế tình trạng này, nhiều trường đã có phương pháp để đối phó. Tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) chỉ công bố danh sách đối với khối lớp 1, các khối còn lại đến ngày 19/8, tức là ngày đầu tiên các em đến trường thì phụ huynh và học sinh mới biết con em mình vào học ở lớp nào. Cách làm “bí mật” đến phút… 89 này của nhà trường dù nhận được sự đồng tình của đa số phụ huynh, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra “bức xúc” vì… trở tay không kịp!?
Cũng trong ngày 19/8, nhiều phụ huynh có con trúng tuyển vào các lớp chất lượng cao của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu đã đề nghị nhà trường và ngành Giáo dục “làm rõ” chuyện xếp lớp. Nguyên nhân là sau khi có kết quả trúng tuyển lớp 6 chất lượng cao, nhà trường đã công bố danh sách các lớp 6A1, 6A2, 6A3. Tuy nhiên, đến ngày 17/8, nhà trường lại công bố danh sách lớp mới, trong đó có nhiều sự xáo trộn học sinh giữa các lớp. Cô Phú Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu lý giải: “Sở dĩ có sự điều chỉnh danh sách lớp là do trường làm theo sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, sắp xếp lại danh sách lớp nhằm đảm bảo sự cân bằng sức học của học sinh giữa các lớp”. Theo đó, tất cả học sinh có tổng điểm đầu vào trên 60 sẽ được chia đều cho 3 lớp, tương tự các em học sinh có điểm từ 50 trở lên cũng được chia đều ra cho 3 lớp… Cô Phú Thị Cẩm khẳng định, việc bố trí lại danh sách lớp với mục tiêu tạo sự cân bằng giữa các lớp, chứ đối với các khối lớp 6 hoặc 7 của các lớp chất lượng cao hoàn toàn không có lớp chọn hoặc lớp chuyên, tất cả các lớp đều học chương trình giống nhau.
Những sự việc đề cập trên đây cho thấy, phụ huynh lúc nào cũng muốn con em mình được học trong môi trường giáo dục tốt nhất. Cũng xuất phát từ tâm lý đó nên nhiều phụ huynh đã vô tình hoặc “cố ý” gây khó khăn cho ngành Giáo dục, các trường trong công tác tuyển sinh, xếp lớp… Để khắc phục và hạn chế các áp lực từ phía phụ huynh, nhiều trường đã có cách làm riêng như: đảo lộn thứ tự các lớp chọn từ A1, A2 thành A8, A9 hoặc tổ chức thi tuyển lớp chọn công khai… Tuy nhiên, theo chúng tôi, để khắc phục tình trạng “chạy trường” “chọn lớp” thì ngành Giáo dục phải nâng cao chất lượng giáo dục đồng bộ giữa các trường trong cùng một địa phương nói riêng, các trường trong tỉnh nói chung. Bên cạnh đó, các trường cũng cần quan tâm công tác chăm bồi, tuyển giáo viên có năng lực để chất lượng giữa các lớp trong cùng một khối ngang bằng nhau… Một khi làm được việc này thì chắc rằng phụ huynh không còn cất công “chạy trường”, “chọn lớp” nữa!
Tâm Châu
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới