Giáo dục - Học Đường

Tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018: Chất lượng đến đâu?

Thứ Hai, 10/07/2017 | 17:07

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018 được kỳ vọng sẽ mang lại “luồng gió mới” cho công tác tuyển sinh đầu cấp do có nhiều thay đổi so với trước. Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh ở các trường học lại không như ý muốn khi có nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu được giao do thí sinh không đạt điểm chuẩn.

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018. Ảnh: C.K

Năm học 2017 - 2018, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của toàn tỉnh là 6.445 học sinh. Các trường có chỉ tiêu tuyển cao là: THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) với 560 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Trung Trực (TX. Giá Rai) 525 chỉ tiêu, THPT Lê Thị Riêng (huyện Hòa Bình) 520 chỉ tiêu, THPT Bạc Liêu (TP. Bạc Liêu) 510 chỉ tiêu… Các trường có chỉ tiêu tuyển sinh thấp gồm: THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) 120 chỉ tiêu, Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (huyện Hòa Bình) 120 chỉ tiêu, THCS&THPT Trần Văn Lắm (huyện Hòa Bình) 140 chỉ tiêu…

Với thay đổi cách tính điểm từ thang điểm 10 thành thang điểm 20 (hệ số 1), nhiều người dự tính điểm chuẩn năm nay sẽ là 30 điểm (15 điểm so với cách tính cũ). Tuy nhiên, khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018, đã làm nhiều người ngỡ ngàng. Theo đó, để trúng tuyển vào lớp 10, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào ngày 30 và 31/5/2017 phải đạt 18 điểm/3 môn thi là: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Điều này có nghĩa, mỗi thí sinh cần đạt tối thiểu 6 điểm/môn. Tuy nhiên, với thang điểm 20 thì 6 điểm/môn chỉ bằng 3 điểm/môn so với thang điểm 10. Nếu so với điểm chuẩn của những năm trước là 15 điểm/3 môn (thang điểm 10) thì điểm chuẩn của kỳ tuyển sinh năm học 2017 - 2018 đã hạ thấp rất nhiều.

Những tưởng, với điểm chuẩn thấp “lè tè” như thế thì các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội đậu vào lớp 10 của các trường đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế lại khác, có nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu do số thí sinh đáp ứng được điểm chuẩn khá thấp. Đơn cử như Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm được giao tuyển 140 chỉ tiêu, nhưng chỉ tuyển được khoảng 90 chỉ tiêu. Nguyên nhân một phần là do số thí sinh đăng ký dự thi không đủ so với chỉ tiêu được giao, một phần là điểm của thí sinh thấp hơn điểm chuẩn. Cùng chung cảnh ngộ là Trường THPT Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Trường được giao 230 chỉ tiêu, song số thí sinh dự thi chỉ có 215 em, hay Trường THPT Phan Ngọc Hiển (TP. Bạc Liêu) với 550 chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ số lượng…

Với tình trạng nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu như trên, ngành Giáo dục cho các trường thực hiện “phương án 2” là tạm tuyển (để đủ chỉ tiêu). Theo đó, hiện nay các trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu đang tổ chức ôn tập cho học sinh có điểm dưới chuẩn trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Dự tính, trong tháng 8/2017, các trường này sẽ tổ chức thi để tuyển đủ số lượng được giao. Học sinh tạm tuyển chỉ dự thi 2 môn chính là Ngữ văn và Toán với số điểm “chuẩn” là 12 điểm (thang điểm 20). Như vậy, dù ở đợt 1 (thi tuyển) hay đợt 2 (thi tạm tuyển), mỗi học sinh chỉ cần đạt tối thiểu 6 điểm/môn tính theo thang điểm 20 (bằng 3 điểm/môn tính theo thang điểm 10) là đã trúng tuyển.

Với mặt bằng chung như thế (3 điểm/môn sẽ được xét tuyển vào lớp 10) thì nhiều người đặt câu hỏi chất lượng giáo dục cấp THCS hiện đang ở mức độ nào? Vì sao có trên 9.000 học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016 - 2017, nhưng để tuyển được 6.445 học sinh vào học lớp 10 năm học 2017 - 2018 lại khó khăn đến thế, phải qua nhiều đợt ôn tập, thi cử, còn điểm chuẩn thì quá thấp?! Câu hỏi này xin được dành cho ngành Giáo dục.

Nhân Tâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.