Giáo dục - Học Đường

Truyền lửa đam mê đờn ca tài tử cho… giáo viên

Thứ Hai, 01/12/2014 | 17:33

Nằm trong chương trình đưa đờn ca tài tử (ĐCTT) vào trường học theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành VH-TT&DL vừa phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức tập huấn ĐCTT dành cho giáo viên các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ đơn thuần là lớp “dạy” ĐCTT, mà còn có ý nghĩa thổi bùng ngọn lửa đam mê ĐCTT trong giáo viên, để rồi họ “tự nguyện” trở thành những hạt nhân, tuyên truyền viên của phong trào ĐCTT tại trường học, địa phương mình.

Giáo viên Nguyễn Mai Châu, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Giá Rai) thể hiện bản Sầu vương biên ải (tác giả Thái Thụy Phương) tại lễ bế giảng lớp tập huấn ĐCTT dành cho giáo viên. Ảnh: C.K

Tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, 60 học viên là giáo viên các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh được các nghệ nhân ĐCTT hướng dẫn, truyền đạt cách hát bản Dạ cổ hoài lang, một số bài bản trong 20 bản Tổ, vọng cổ nhịp 16, nhịp 32… Dù thời gian học không nhiều do các học viên bận bịu với công tác chuyên môn, nhưng hầu hết học viên đều nắm bắt được quá trình ra đời của bản Dạ cổ hoài lang, sự hình thành, phát triển của ĐCTT, cải lương… Và 20 buổi vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, chỉ với ngần ấy thời gian cũng đã giúp các học viên “kịp” thẩm thấu và yêu nghệ thuật ĐCTT qua những bản giao duyên, những bản nhạc Tổ không phai theo thời gian.

Cô Nguyễn Mai Châu, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Giá Rai) cho biết: “Trước đây tôi cũng biết ca cổ, nhưng không đam mê lắm. Tuy nhiên, khi được dự học lớp ĐCTT này, nhất là khi được các nghệ nhân hướng dẫn bài bản, cách ngắt nhịp, luyến giọng… rất nhiệt tình, thì tôi lại rất thích bộ môn nghệ thuật này. Bây giờ, mỗi khi nghe đâu đó có tiếng đờn, lời ca là lòng thấy xôn xao, muốn được tham gia ngay”. Và hầu hết các học viên của lớp đều có chung niềm đam mê ấy. Điển hình là trong lễ bế giảng của lớp, các học viên đã thể hiện khá nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp bản Dạ cổ hoài lang, các trích đoạn, các bản Tổ…

Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm CLB ĐCTT tỉnh cho biết: “Dù thời gian học không nhiều, nhưng các học viên đã tiếp thu, nắm bắt khá tốt những gì được truyền đạt. Không những thế, họ còn thể hiện trôi chảy các tác phẩm trên sân khấu. Đó là điều rất đáng khen ngợi, cho thấy công tác tổ chức lớp đã thành công ngoài mong đợi”. Cũng theo ông Ẩn, điều quan trọng nhất sau lớp học này là các học viên đã nắm bắt, hiểu được giá trị của âm nhạc truyền thống. Đó chính là cái cốt lõi, giúp âm nhạc truyền thống nói chung, nghệ thuật ĐCTT nói riêng được lưu truyền, được đón nhận và sống mãi trong lòng công chúng với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Sau lớp học này, với kiến thức được truyền đạt, các học viên sẽ là những tuyên truyền viên, những hạt nhân cho phong trào ĐCTT tại trường học khi truyền đạt lại cho học sinh của mình, cũng như tham gia, gây dựng phong trào ĐCTT tại địa phương. Với ý nghĩa đó, việc gìn giữ, lưu truyền, quảng bá, đưa nghệ thuật ĐCTT vào trường học sẽ ngày càng được nhân rộng hơn, góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật độc đáo vừa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.