Giáo dục - Học Đường

Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Triển vọng phát triển trại thực nghiệm

Thứ Sáu, 18/07/2014 | 18:13

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Trại thực nghiệm Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (gọi tắt là Trại) đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy phục vụ công tác nghiên cứu, thực hành, thực tập của giảng viên, học sinh chuyên ngành Nông nghiệp - Thủy sản. Việc đầu tư, phát triển thêm nhiều hạng mục, công trình mới mở ra nhiều triển vọng để Trại trở thành mô hình điểm cho các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khu vực, cả nước học tập, nhân rộng.

Học sinh Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tham quan mô hình nuôi cá trê lai thương phẩm. Ảnh: Đ.K.C

Trước đây, Trại thuộc Trường trung học Nông Lâm Ngư tỉnh Minh Hải, sau đó giao lại cho Trung tâm đại học tại chức Minh Hải. Đến năm 1993, Trại được bàn giao cho Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Năm 2004, thực hiện chủ trương quy hoạch của tỉnh, Trại được di dời về ấp Nước Mặn (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Với chức năng, nhiệm vụ là trực tiếp quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, thiết bị thực hành thí nghiệm, cây trồng, vật nuôi và các mô hình sản xuất thực nghiệm theo sự phân công và chỉ đạo của nhà trường; hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh nghiên cứu, thực hành, thực nghiệm; tham gia quản lý các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thực nghiệm; chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao cho bà con nông dân quanh vùng… Trại đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế quan trọng đúng nghĩa của một “địa chỉ xanh”.

Với kinh phí đầu tư gần 11 tỷ đồng, hiện nay cơ sở vật chất của Trại khang trang, bề thế với ba khu: văn phòng, sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi - trồng trọt) và nuôi trồng thủy sản. Mọi dự án đều được đưa đến “tổng hành dinh” này để bàn bạc, thảo luận về mục tiêu, các yêu cầu kỹ thuật, tính khả thi, mức độ đáp ứng yêu cầu thực hành, thực tập tay nghề cho học sinh, hiệu quả kinh tế… Sau đó, dự án được tiến hành theo hình thức phân nhóm phụ trách với yêu cầu bảo toàn đồng vốn để tái đầu tư. Theo đó, từ đầu năm 2011 đến nay, Trại đã triển khai thực hiện 16 dự án sản xuất thực nghiệm và chuyển giao khoa học - công nghệ, thực hành tay nghề cho hơn 8.000 lượt học sinh chuyên ngành kỹ thuật. Cụ thể, đã áp dụng thành công nhiều mô hình như: nuôi cá trê lai thương phẩm, trồng gừng trong bao, nuôi heo nái sinh sản, nuôi heo thịt, gà thịt, kỳ đà, ba ba, sản xuất rau củ trong nhà lưới…

Đặc biệt, Trại đã giới thiệu, chuyển giao khoa học - công nghệ và xây dựng mô hình chăn nuôi ở một số hộ dân trên địa bàn, khu vực trong và ngoài tỉnh, như nuôi rắn ráo trâu, heo rừng, ếch Thái… Mặc dù, hiệu quả kinh tế trong sản xuất của các dự án thời gian qua chưa như mong đợi, nhưng qua trải nghiệm thực tế đã tạo điều kiện để trường thể hiện sự quyết tâm trong sản xuất, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong chuyên môn và trên hết là đáp ứng nhiều nội dung thực hành, nâng cao tay nghề cho học sinh chuyên ngành trong chương trình đào tạo của nhà trường.

Không chỉ vậy, những năm gần đây, các trường đại học (ĐH) Bình Dương, ĐH An Giang, ĐH Trà Vinh, ĐH Nông Lâm, ĐH Kinh tế TP. HCM…; các trường cao đẳng, TCCN khu vực ĐBSCL; Hiệp hội các trường Cao đẳng - TCCN Việt Nam; Ông Hiraoka, Viện trưởng Học viện khoa học và công nghệ SEIFU (Osaka, Nhật Bản) đã đến tham quan, học tập mô hình sản xuất và phát triển của Trại. Một số quy trình sản xuất cây, con giống có chất lượng, hiệu quả cao đã được họ học tập và sẽ nhân rộng trong thời gian tới.

Để xứng tầm với triển vọng phát triển của một trại thực nghiệm “điểm” của khu vực và cả nước, trường đang cùng các sở, ngành liên quan lập phương án bồi hoàn giải tỏa, thu hồi diện tích đất nông nghiệp tiếp giáp để tạo quỹ đất phát triển dự phòng. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển thêm một số hạng mục, công trình phục vụ nghiên cứu khoa học, thực hành cho học sinh - sinh viên khối ngành Kỹ thuật.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.