Giáo dục - Học Đường

Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu: Nhiều định hướng phát triển mang tính bền vững

Thứ Tư, 18/05/2016 | 15:37

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật (VH-NT) Bạc Liêu được biết đến là đơn vị góp phần không nhỏ trong việc đào tạo ngành nghề liên quan đến lĩnh vực VH-NT, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh nhà và khu vực. Có những giai đoạn, trường gặp rất nhiều khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể đứng vững được. Thế nhưng, với suy nghĩ táo bạo, cùng phương châm “dám nghĩ dám làm” của Ban giám hiệu qua các thời kỳ, trường đã từng bước ổn định và ngày càng phát triển.

Ông Tăng Văn Thắng

Hiện nay, ngoài cơ sở vật chất như: phòng học, sân bãi, cây xanh… được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, trường còn được UBND tỉnh ghi vốn xây dựng thêm dãy phòng học mới và được Sở VH-TT&DL trang bị 20 nhạc cụ, 10 bộ máy vi tính, hệ thống âm thanh… phục vụ công tác giảng dạy đạt chuẩn. Ngoài ra, trường luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo với các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Về vấn đề này, ông Tăng Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường trung cấp VH-NT Bạc Liêu, cho biết:

Để phát triển ổn định và bền vững, trước hết nhà trường tiến hành đổi mới công tác tuyển sinh thông qua nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo sự mới lạ, hấp dẫn. Song song đó là nâng cao chất lượng đào để xây dựng thương hiệu. Sau nữa là sắp xếp lại bộ phận làm công tác chuyên môn; ban hành lại một số văn bản, quy định đã lỗi thời, hết hiệu lực; xây dựng lại quy chế hoạt động và quy chế chi tiêu nội bộ; đẩy mạnh dân chủ trong đơn vị, xây dựng tính đoàn kết và luôn lắng nghe ý kiến tập thể. Bên cạnh đó, tôi cũng đã chỉ đạo chấn chỉnh lại những hạn chế trong công tác thu - chi tài chính đúng theo quy định; rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và tiếp tục kiến nghị lãnh đạo cấp trên hỗ trợ xây dựng thêm cơ sở vật chất để trường ngày càng khang trang, lớn mạnh.

PV: Trong những định hướng phát triển của trường mà ông vừa chia sẻ, Ban giám hiệu trường chú trọng nhất điều gì, thưa ông?

Ông Tăng Văn Thắng: Chúng tôi xác định công tác tuyển sinh và người học đóng vai trò quyết định sự tồn tại của trường. Chính vì lẽ đó, phải nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy để tạo dựng uy tín của trường. Đồng thời, hợp tác với các cơ sở đào tạo trên cả nước để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, trường còn tăng cường ký kết và hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, dịch vụ; biên soạn lại chương trình giảng dạy cho phù hợp, thiên về thực tiễn, giảm lý thuyết…

Sắp tới, trường sẽ hợp tác với các nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để ký kết đào tạo theo đặt hàng; xin chủ trương mở các lớp đào tạo chuyên ngành về ca múa nhạc dân tộc tại các chùa Khmer và các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống để phục vụ khách tham quan tại chỗ; kết hợp với các huyện, thị xã, thành phố đào tạo ngắn hạn lớp đờn ca tài tử, dàn dựng chương trình ca múa nhạc tổng hợp, viết kịch bản ngắn… để họ tự biên đạo và dàn dựng chương trình, tiểu phẩm tham gia các hội thi; đào tạo ngắn hạn nghề dẫn chương trình, ảo thuật…

PV: Xin cảm ơn ông!

HUỲNH HIẾU (thực hiện)

Mở lớp dàn dựng ca múa, nhạc - kịch

(BL-HH) Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu vừa phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) mở lớp dàn dựng ca múa, nhạc - kịch. Tham gia lớp học có trên 40 học viên là cán bộ đoàn, giáo viên âm nhạc, mầm non của các trường trên địa bàn huyện Thạnh Trị. Lớp học kéo dài 4 tháng. Lớp học giúp các học viên có thể dàn dựng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cơ quan, đơn vị. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.