Giáo dục - Học Đường
Trường tiểu học Yên Khánh: Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
Trường tiểu học Yên Khánh (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) là một trong những đơn vị có bề dày thành tích trong phong trào dạy và học của địa phương. Để đáp ứng tốt hơn nữa chất lượng giáo dục trong tình hình mới, năm học 2016 - 2017 này trường ra sức phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Học sinh Trường tiểu học Yên Khánh trong giờ học. Ảnh: C.K
Trường tiểu học Yên Khánh (trước đây là Trường tiểu học Vĩnh Mỹ B) có bề dày thành tích, kinh nghiệm trên 20 năm dạy và học. Vì thế, không chỉ được đầu tư khá khang trang về cơ sở vật chất mà đơn vị còn có đội ngũ giáo viên yêu nghề, nhiệt huyết trong công việc “trồng người”, đào tạo ra những học sinh có chất lượng cho các cấp học sau. Nhiều năm qua, trường đã áp dụng hình thức phân hóa học sinh, xây dựng kế hoạch, soạn giảng đúng theo yêu cầu phân hóa của ngành.
Theo đó, nhiều giáo viên đã tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động chuyên môn để nâng cao tay nghề, kinh nghiệm soạn giảng, đứng lớp như: thao giảng, báo cáo chuyên đề có tính thực tiễn, sát với từng đối tượng học sinh và yêu cầu đổi mới của ngành. Mỗi năm học đều tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi… để nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhà giáo. So với quy định thì hiện tại tất cả giáo viên của trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn.
Về chất lượng giáo dục, nhiều năm liền trường luôn đạt chỉ tiêu do cấp trên giao về tuyển sinh, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học… Đơn cử như năm học 2015 - 2016, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho 483 học sinh/18 lớp, chiếm tỷ lệ 58,54%, có 118 học sinh học 7 buổi/tuần, 224 học sinh học 5 buổi/tuần. Đến năm học 2016 - 2017, trường tăng số lớp học 2 buổi/ngày lên 20 lớp với 564/799 học sinh.
Dù là một trường ở nông thôn, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số khá cao (trên 100 học sinh) nhưng nhiều năm nay trường không có học sinh bỏ học. Năm học vừa qua có 809 học sinh đạt về năng lực và phẩm chất, đạt 100%. Riêng chất lượng 2 môn Toán và Tiếng Việt đều đạt lần lượt là 99,5% và 98,9%; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 96,4%...
Với những thành tích khá ấn tượng trong công tác quản lý, giáo dục, cộng với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, năm 2015 trường vinh dự đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây không chỉ là niềm tự hào của tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, địa phương, mà còn là động lực, nền tảng vững chắc để trường tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Ông Ngô Minh Mãi, Hiệu trưởng trường cho biết: “Hiện tại nếu so các với tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thì trường chúng tôi đã cơ bản đáp ứng đầy đủ. Chỉ có duy nhất tiêu chí về cơ sở vật chất là chưa đúng chuẩn. Nếu được đầu tư xây dựng thêm một dãy phòng học có lầu nữa thì sẽ đạt”.
Với mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn mức độ 2 để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục tại địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường đang ra sức rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi tri thức, đạo đức để xứng đáng với truyền thống của đơn vị.
CHÂU KHÁNH
- Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ các dự án Luật
- Bộ CHQS tỉnh: Trao quân hàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2025
- Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở”
- Kiểm tra đột xuất việc chống gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả: Chưa phát hiện sữa bột giả