Giáo dục - Học Đường

Trường THCS Nguyễn Trung Trực: Vượt khó dạy tốt, học tốt

Thứ Ba, 15/09/2015 | 11:14

Trường THCS Nguyễn Trung Trực (xã An Trạch A, huyện Đông Hải) là một trong những đơn vị còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Dù vậy, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đây vẫn luôn cố gắng vượt qua khó khăn để dạy tốt, học tốt.

Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential tặng học bổng cho học sinh nghèo Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Ảnh: C.K

Bước vào năm học mới 2015 - 2016, thầy trò Trường THCS Nguyễn Trung Trực vẫn chưa trọn niềm vui khi trước mắt vẫn còn khá nhiều thử thách. Năm học mới này, trường có 360 học sinh với 10 lớp, nhưng toàn trường chỉ có một dãy phòng học gồm 6 phòng. Trong đó, tận dụng 1 phòng cho Ban giám hiệu làm việc, còn phòng chức năng thì không có nên công tác dạy và học gặp nhiều bất lợi. Không chỉ khó khăn về phòng ốc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cũng thiếu thốn, gây trở ngại cho giáo viên mỗi khi lên lớp.

Ông Trần Thanh Nhàn, Hiệu trưởng trường cho biết: “Do trường nằm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, cách trở nên công tác dạy và học gặp không ít khó khăn. Dù thiếu thốn nhiều thứ nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Với tinh thần đó, tập thể cán bộ, nhà giáo của trường đã nhiều năm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học, tạo được niềm tin trong nhân dân địa phương.

Trong năm học 2014 - 2015, trường đã triển khai đổi mới cách dạy, cách học. Phát huy vai trò tự học, tự giải quyết nội dung kiến thức cho học sinh trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên, thay cho cách học “vẹt” trước đây. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng thực hiện việc phân hóa theo từng đối tượng, từng nhóm trình độ của học sinh để xây dựng kế hoạch, mô hình giáo dục phù hợp. Trên cơ sở đó, trường đã thành lập các tổ, nhóm chuyên môn theo từng môn, khối lớp. Từ thực tế giảng dạy trên lớp, các tổ, nhóm này sẽ điều chỉnh nội dung giảng dạy sao cho phù hợp. Sau khi thống nhất các nội dung cắt giảm, điều chỉnh dung lượng các tiết dạy, tổ thẩm định sẽ kiểm tra, rà soát, sau đó trình Ban giám hiệu ban hành, phân phối chương trình chính thức.

Với cách làm này, hiệu quả giảng dạy đã được nâng lên, học sinh ngày càng hứng thú hơn với các tiết học. Cũng từ phong trào học tập sôi nổi này, chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng cao. Điều đó được minh chứng qua tỷ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học giảm dần; đặc biệt, trong năm học qua có 100% học sinh lớp 9 được công nhận hoàn thành chương trình THCS…

Ngoài các nội dung dạy học trong chương trình chính khóa, trường cũng triển khai việc lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, hướng nghiệp, nghề phổ thông, giá trị sống, kỹ năng sống… cho học sinh vào các môn học và các hoạt động giáo dục khác. Cụ thể là phát động học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định của địa phương, giữ gìn môi trường, không vi phạm các tệ nạn xã hội…

Với tinh thần vượt khó, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đã tạo nên những thành quả đáng ghi nhận. Một năm học mới lại bắt đầu, tin rằng với tinh thần đoàn kết vượt khó ấy, Trường THCS Nguyễn Trung Trực sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan hơn trong sự nghiệp “trồng người”.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.