Giáo dục - Học Đường
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Bước vào giai đoạn cuối ôn thi tốt nghiệp THPT
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Với quỹ thời gian ít ỏi còn lại, sau khi hoàn thành công tác ôn tập kiến thức, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (huyện Hòa Bình) đang tập trung luyện đề cho học sinh (HS) khối 12 để các em có đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết khi bước vào kỳ thi cuối cấp quan trọng.
HS lớp 12, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh trong giờ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: C.K
Năm học 2019 - 2020, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có 89 HS lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Với đặc thù của một trường nội trú, 100% HS học tập và sinh hoạt tại trường dưới sự quản lý của Ban quản lý Ký túc xá và các thầy cô giáo, nên có thể nói, việc tổ chức ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi có phần thuận lợi hơn so với các trường THPT khác trên địa bàn tỉnh.
Năm nay, trường có 60 HS đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội và 29 HS đăng ký tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Mục tiêu của trường là hướng đến giúp đỡ HS có trình độ, năng lực khác nhau khi yêu cầu giáo viên soạn giảng phải tập trung cho việc củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng vận dụng, đáp ứng cho nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng của HS. Riêng đối với HS có học lực yếu thì tập trung khắc phục tình trạng mất kiến thức cơ bản, củng cố kiến thức nền tảng, giúp HS nắm vững kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng ghi nhớ, vận dụng kỹ năng trình bày với mục tiêu giúp các em đậu tốt nghiệp THPT… Do đó, nhiệm vụ của các giáo viên là tập trung ôn tập, ôn luyện kiến thức, kỹ năng làm bài, đặc biệt là đối với các môn trắc nghiệm cho HS. Bên cạnh đó là việc bổ sung kiến thức cơ bản cho những HS yếu kém.
Còn với HS, đây là thời gian quý giá để các em củng cố lại kiến thức nhằm sẵn sàng cho kỳ “vượt vũ môn” đã cận kề. Những HS đang theo học tại trường được hỗ trợ hoàn toàn về điều kiện. Riêng những HS yếu kém được nhà trường quan tâm nhiều hơn trong quá trình học trên lớp và tự học; giáo viên luôn giám sát, nhắc nhở các em tham gia những buổi ôn thi đầy đủ…
Trong môi trường nội trú, HS có nhiều cơ hội tự lập và điều kiện học tập tốt, thời gian học cũng được trường giám sát theo dõi từng khung giờ học tập, tác động đến ý thức học tập của các em rất lớn. Khi vào những tuần thực học, HS yếu kém được phát hiện, nhà trường quan tâm quản lý quá trình học tập của các em. Sau đó mời phụ huynh đến báo cáo tình hình và cùng gia đình đưa ra phương hướng giúp các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, thầy cô giáo và bạn học không tạo áp lực, mà luôn luôn động viên không để các em nản chí bỏ cuộc giữa chừng.
Trong suốt quá trình học tập cũng như ôn thi, ngoài việc ôn buổi sáng và buổi chiều có giáo viên hướng dẫn, buổi tối các em tập trung tự học vẫn được giáo viên hỗ trợ. Song song với công tác tuyển sinh năm học mới, nhà trường vẫn dành nhiều sự quan tâm, đảm bảo các điều kiện về an ninh, chỗ học để giúp các em được ôn thi tại trường một cách tốt nhất.
Ông Trần Văn Chúng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, cho biết: “Đến thời điểm này, trường đã hoàn thành công tác ôn tập kiến thức cho HS khối 12. Thời gian còn lại từ nay đến ngày 2/8/2020, chúng tôi sẽ tập trung cho HS luyện đề thi với cấu trúc các môn bám vào đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT ban hành”.
Với mục tiêu ôn luyện có trọng tâm nhằm giúp HS đạt kết quả cao trong kỳ thi, tập thể giáo viên trường thời gian qua đã hết mình vì HS thân yêu. Mong rằng, sự tâm huyết, nhiệt tình ấy sẽ là động lực giúp các em hoàn thành tốt kỳ thi, làm nền tảng để các em hướng đến những ước vọng tương lai tươi đẹp của mình.
Châu Khánh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới