Giáo dục - Học Đường

Trường đại học Bạc Liêu với công tác đỡ đầu hộ nghèo

Thứ Năm, 26/05/2016 | 09:19

Không chỉ tập trung vào chuyên môn đào tạo, Trường đại học Bạc Liêu còn rất chú trọng đến công tác từ thiện xã hội. Mới đây, Khoa Nông nghiệp kết hợp với Công đoàn trường tổ chức hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phước Long.

Ông Tiền Hải Lý, Trưởng khoa Nông nghiệp - Trường đại học Bạc Liêu trao vốn hỗ trợ cho hộ nghèo ở huyện Phước Long. Ảnh: N.V

Qua kết quả khảo sát, Khoa Nông nghiệp đã chọn 10 hộ nghèo trên địa bàn ấp Phước Thuận A và ấp Nội Ô (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) để đỡ đầu. Theo đó, các cán bộ của khoa đã tìm hiểu xem những hộ này cần được hỗ trợ gì, cách thức sản xuất nào là phù hợp... nhằm giúp họ thoát nghèo. Ông Tiền Hải Lý, Trưởng khoa Nông nghiệp cho hay: “Một khi nắm được nhu cầu của hộ nghèo, chúng tôi dễ dàng giúp đỡ họ hơn. Từ việc được  cán bộ, giảng viên tư vấn chọn giống, hỗ trợ vốn, phương tiện, kỹ thuật, đến chuyện thăm nom, xử lý tình huống phát sinh… hộ nghèo sẽ an tâm mua bán, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.

Thời gian qua, công tác đỡ đầu hộ nghèo đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía cán bộ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu. Ông Tiền Hải Lý cho biết thêm: “Trước đây, kinh phí dành cho những hoạt động đỡ đầu hộ nghèo đều được trích từ quỹ của trường, song bắt đầu từ năm nay, nhà trường kêu gọi và khuyến khích sự đóng góp của cán bộ, giảng viên trong trường để việc làm này có ý nghĩa hơn”. Mỗi cán bộ, giảng viên trong trường đóng góp 1 ngày lương (phần còn lại được trích từ quỹ của trường) để hỗ trợ hộ nghèo. Số tiền hỗ trợ mỗi hộ nghèo 5 triệu đồng cũng chưa phải là nhiều, thế nhưng tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đã thể hiện rất rõ qua việc làm của các thầy cô.

Nhận được 2 con heo giống cùng 1 triệu đồng để sửa chữa chuồng trại, gia đình chị Trần Thị Tảo (ấp Phước Thuận A) rất vui mừng và xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu. Hoàn cảnh của gia đình chị Tảo hết sức khó khăn, nhiều năm nay chồng chị chỉ biết “kết thân” với nghề phụ hồ nặng nhọc mà thu nhập tối đa cũng chỉ được 130.000/ngày; đứa con trai phải bỏ quê lên TP. HCM làm thuê để có tiền gửi về phụ giúp cha mẹ; riêng chị Tảo thì ai thuê gì làm nấy… Bởi vậy, sự hỗ trợ của Trường đại học Bạc Liêu đã bắt đầu mở ra tương lai tươi sáng cho gia đình chị.

Giống như gia đình chị Tảo, hộ chị Bùi Mỹ Dung (ấp Nội Ô) cũng thuộc diện khó khăn khi không có đất sản xuất. Chồng là lao động chính trong nhà, còn chị thì không nghề nghiệp, cũng chẳng biết phải làm gì bởi không có vốn liếng. Khi nhận được chiếc xe đẩy để bán trái cây dọc theo xóm và 1,5 triệu đồng làm vốn, chị Dung như cởi được nút thắt ngặt nghèo của gia đình mình.

Đồng vốn hay phương tiện mua bán, sản xuất chỉ là “chiếc cần câu” trợ giúp buổi ban đầu, phần còn lại phải trông chờ vào ý chí, quyết tâm vươn lên của các hộ nghèo. Hy vọng với sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Trường đại học Bạc Liêu, những hộ nghèo sẽ ổn định cuộc sống trong tương lai không xa.

NGỌC VŨ

Tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

(BL-NV) Từ đây đến hết ngày 21/6/2016, Trường đại học Bạc Liêu phát hành và thu nhận hồ sơ thi tuyển thạc sĩ ở 2 ngành: Nuôi trồng thủy sản và Quản lý đất đai (liên kết đào tạo với Trường đại học Nông Lâm TP. HCM). Thời gian đào tạo 1,5 năm, học vào các ngày cuối tuần.

Thời gian thi tuyển sẽ diễn ra vào tháng 8/2016. Thí sinh nộp hồ sơ và đăng ký ôn thi từ ngày 8/7 - 7/8/2016 tại Trường đại học Bạc Liêu. 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.