Giáo dục - Học Đường

Trường đại học Bạc Liêu: Dấu ấn 10 năm hình thành và phát triển

Thứ Tư, 23/11/2016 | 15:30

Niềm vui của tân cử nhân Trường đại học Bạc Liêu trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: H.T

Năm 2006, Trường đại học Bạc Liêu (ĐHBL) được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nói riêng, vùng bán đảo Cà Mau nói chung. Tuổi đời còn non trẻ, song với sự quyết tâm, cùng những bước đi đột phá, trường đã hoàn thành xuất sắc trọng trách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, cho vùng. Nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, NGƯT-TS. Trần Văn Chiêu, Hiệu trưởng Trường ĐHBL, cho biết:

Trong 10 năm qua, trường luôn xác định công tác xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu. Từ hơn 100 cán bộ, giảng viên (trong đó có 2 tiến sĩ và 21 thạc sĩ), bộ máy của trường đã phát triển nhanh về lượng, mạnh về chất. Hiện, trường có 4 khoa chuyên môn, 2 bộ môn, 8 phòng và 1 tổ chức năng với 304 cán bộ - viên chức. Trong đó, 159/211 giảng viên có trình độ sau đại học (10 tiến sĩ, 149 thạc sĩ) và 28 nghiên cứu sinh, 32 người đang học cao học trong và ngoài nước. Việc sở hữu một đội ngũ cán bộ, giảng viên hùng hậu, trình độ cao đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu cho trường.

PV: Để tạo vị thế vững chắc trong làng đại học của vùng và cả nước, 10 năm qua trường còn chú trọng thực hiện những mặt công tác nào, thưa ông?

NGƯT-TS. Trần Văn Chiêu: Thời gian qua, trường đã mạnh dạn đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã của địa phương. Điển hình là các ngành: Nuôi trồng thủy sản, Du lịch, Công nghệ thông tin... Hiện nay, trường được phép đào tạo 13 ngành đại học, 13 ngành cao đẳng chính quy, 3 ngành vừa làm vừa học, 3 ngành đại học liên thông, thu hút hơn 4.574 sinh viên, học viên và các ngành liên kết đào tạo sau đại học. Chỉ trong 10 năm, trường đã cung ứng cho xã hội 6.421 cử nhân, kỹ sư đã và đang cống hiến vì sự phát triển của tỉnh nhà và vùng bán đảo Cà Mau.

Bên cạnh chú trọng công tác đào tạo, trường rất quan tâm và đầu tư lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Hơn 230 đề tài nghiên cứu các cấp được thực hiện đã áp dụng cho công tác quản lý, đào tạo tại trường, góp phần phục vụ đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không chỉ thường xuyên liên kết trong khu vực, trường còn tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm giúp giảng viên, sinh viên được giao lưu văn hóa, tiếp cận những kiến thức, kỹ năng mới của những nền giáo dục hiện đại. Đặc biệt là rèn luyện, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

PV: Trong thời gian tới, trường sẽ có những bước đi tiếp theo như thế nào để khẳng định thương hiệu ĐHBL?

NGƯT-TS. Trần Văn Chiêu: Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, trường sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới. Cụ thể là: rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức tinh gọn theo đề án vị trí việc làm, hướng đến xu thế chung “tự chủ đại học”; lập quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ định hướng đến năm 2030 theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với tình hình của trường và định hướng phát triển của địa phương, khu vực; đào tạo các ngành mũi nhọn phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển như: thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, du lịch… theo phương châm kết hợp lý thuyết gắn với thực hành; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thành lập trung tâm nghiên cứu (viện nghiên cứu) của trường; phấn đấu đến năm 2025 trường đủ điều kiện đào tạo ít nhất 2 ngành cao học…

Tin rằng, với thế và lực đã xây dựng qua 10 năm, Trường ĐHBL sẽ tiếp tục gặt hái những thành tựu đáng tự hào, khẳng định là cơ sở đào tạo uy tín, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân.

PV: Xin cảm ơn ông!

HỮU THỌ (thực hiện)

Những thành tích nổi bật của Trường đại học Bạc Liêu:

- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước (năm 2011)

- Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam lần thứ I - năm 2011

- Bằng khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2012 - 2013 của Bộ GD-ĐT

- Nhiều cờ thi đua xuất sắc hạng Nhất, bằng khen của UBND tỉnh.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.