Giáo dục - Học Đường
Trường đại học Bạc Liêu: Áp dụng thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin theo chuẩn mới
Thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) căn bản và nâng cao được Trường đại học Bạc Liêu bắt đầu áp dụng. Đây là bước đột phá trong cách dạy và học theo chuẩn hiện đại, nhằm đánh giá chất lượng thật của người học. Chuẩn kỹ năng này đang nhận được sự đồng tình của cả giảng viên và sinh viên đại học Bạc Liêu nói riêng, nhiều thành phần tham gia học nói chung.
Trường đại học Bạc Liêu thành lập Hội đồng thẩm định bộ câu hỏi thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin theo quy định mới. Ảnh: N.V
Có nhiều điểm mới của việc ứng dụng CNTT vào quá trình học và thi theo quy định chuẩn của Bộ TT-TT. Về phần thi lý thuyết, người học phải thi trực tiếp trên máy theo bộ đề chọn ngẫu nhiên. TS. Ngô Đức Lưu, Trưởng khoa CNTT của trường cho biết: “Chuẩn mới sẽ bỏ việc thi và cấp chứng chỉ A, B như lúc trước. Thay vào đó sẽ là cấp chứng chỉ đạt trình độ căn bản hay nâng cao. Theo đó, máy sẽ tự trộn bộ đề đã được tích hợp, sau đó bốc ra ngẫu nhiên và phần đáp án cũng thế. Cho nên, thí sinh ngồi kế bên cũng không thể trao đổi được. Kết quả từ đó mà được đánh giá đúng thực chất hơn”.
Để tổ chức thi trực tiếp theo ứng dụng công nghệ mới, đơn vị tổ chức thi phải xây dựng ngân hàng câu hỏi và phần mềm đáp ứng yêu cầu này. Tức là, nhiệm vụ của con người lúc này là xây dựng ngân hàng đề và thẩm định chất lượng câu hỏi. Các khâu còn lại sẽ do… máy lo từ khâu trộn đề, bốc đáp án và thực hiện chấm thi trực tiếp trên máy. Ưu điểm của ứng dụng CNTT vào việc thi và cấp chứng chỉ CNTT mới này là giáo viên chỉ làm nhiệm vụ coi thi, còn kết quả bài thi do phần mềm của máy làm thay. Hơn nữa, phòng thi cũng được trang bị camera. Phòng Hội đồng coi thi sẽ theo dõi được diễn biến trong phòng thi. Buổi thi sẽ được ghi hình lại, phục vụ việc lưu trữ cho công tác kiểm tra sau này. Chính vì thế, phần thi lý thuyết sẽ cho kết quả ngay sau khi bài thi kết thúc. Một ưu điểm khác của việc ứng dụng chuẩn mới là thí sinh ở tuyến huyện có thể tham gia thi bằng hình thức online do hội đồng đặt tại huyện tổ chức, chứ không nhất thiết vào phòng thi đặt tại Trường đại học Bạc Liêu. Chuẩn mới tạo điều kiện thi rộng rãi hơn. Đây là điểm mới giúp cho công tác chấm thi đỡ vất vả và khách quan hơn trước rất nhiều. Còn đối với phần thi thực hành, vẫn áp dụng đề thi thực hành như lúc trước và có hội đồng chấm riêng.
Như vậy, lợi ích của việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT căn bản và nâng cao này sẽ giúp sinh viên của trường đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ TT-TT. Còn đối với cán bộ, công chức nhà nước, muốn thi tuyển công chức hoặc vô biên chế, chuẩn mới cũng sẽ giúp công chức đáp ứng hồ sơ thi tuyển của các bậc, ngạch viên chức theo quy định. Bởi thời gian tới, công tác tuyển dụng cán bộ sẽ đòi hỏi áp dụng theo chuẩn mới này.
Hiện tại, trong quá trình dạy CNTT tại trường, sinh viên đại học Bạc Liêu đã được tiếp cận và kiểm tra thử để tập quen dần với chuẩn mới. Việc áp dụng chuẩn mới đòi hỏi học viên phải có sự cố gắng rất lớn mới theo kịp chương trình. Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chính là học lực thật của mỗi người, làm cho chuẩn đầu ra của đại học Bạc Liêu ngày càng chất lượng hơn. Bạn Dương Quốc Thắng (Khoa Sư phạm - Trường đại học Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi đang theo học chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT căn bản. Tôi thấy chương trình này rất hay bởi sinh viên sẽ được đánh giá đúng chất lượng của mình quá trình học tập”.
Hiện tại, Trường đại học Bạc Liêu đã thu hút khoảng 200 thí sinh đăng ký dự thi lấy chứng chỉ CNTT theo chuẩn mới. Kỳ thi đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 5 sắp tới.
Ngọc Vũ
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới