Giáo dục - Học Đường

Trong năm 2021 và 2022 có 170 giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn

Thứ Tư, 01/12/2021 | 15:40

Giờ lên lớp của giáo viên Trường tiểu học B Hưng Phú (xã Hưng Phú, huyện Phước Long, ảnh chụp trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19). Ảnh minh họa: C.K

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Thanh Duy vừa ký ban hành Kế hoạch số 104 về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 1 (2021 - 2025). Theo đó, trong năm 2021 và 2022 có 170 giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Cụ thể: năm 2021 có 97 giáo viên được cử đi đào tạo, trong đó có 11 giáo viên mầm non, 61 giáo viên tiểu học và 25 giáo viên THCS. Năm 2022 sẽ có 73 giáo viên được cử đi đào tạo, trong đó có 54 giáo viên tiểu học và 19 giáo viên THCS.

Tổng kinh phí cho việc đào tạo trong 2 năm 2021 và 2022 là gần 4 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 là 2,162 tỷ đồng; năm 2022 là 1,784 tỷ đồng.

C.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.