Giáo dục - Học Đường

Trăn trở của học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp

Thứ Sáu, 14/03/2014 | 18:49

Dẫu rằng theo nhận định chủ quan của nhiều người, những đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đều theo hướng có lợi cho học sinh. Nhưng xem ra trước việc thay đổi liên tục của Bộ GD-ĐT không chỉ khiến giáo viên, phụ huynh mà ngay cả học sinh cũng cảm thấy choáng khi kỳ thi đã đến gần.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển trao đổi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 với tổ tư vấn của trường. Ảnh: K.C

Một số chuyên gia giáo dục đánh giá rằng, năm nay được xem là năm đỉnh điểm cho những đổi mới của ngành Giáo dục với nhiều cải cách, đột phá và quyết sách mang tính dài hơi. Song, có nên chăng khi những đột phá, cải cách kia lại được “trưng cầu”, rồi áp dụng và lại thay đổi liền sau đó nếu như vấp phải phản ứng từ phía dư luận trong thời điểm nhạy cảm như thế này! Đã có ai nghĩ đến cảm giác của học sinh thế nào khi mình được xem như “những chú chuột bạch” dùng để thí nghiệm?

“Năm học cuối cấp là khoảng thời gian tạo nhiều áp lực cho chúng em. Nào là lựa chọn ngành nghề tương lai, vượt qua hai kỳ thi cam go để bước vào ngưỡng cửa đại học. Ấy vậy mà ít hôm lại nghe những thông tin mới từ Bộ GD-ĐT lúc thì áp dụng thi tốt nghiệp 4 môn, miễn thi 20%, môn Ngoại ngữ sẽ là môn tự chọn…; lúc lại không miễn thi, ngoại ngữ trở thành một trong những môn thi tự chọn, rồi lại phải đau đầu trước những phương án tổ chức thi… Hồi hộp, căng thẳng và chờ đợi - cảm giác đó thật khó chịu!”, chia sẻ của một nam sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trung Trực (huyện Giá Rai).

Nhiều bạn còn bày tỏ sự lo ngại nếu như hai môn tự chọn rơi vào cùng mỗi buổi thi thì áp lực sẽ vô cùng lớn và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý làm bài. Một số bạn tuy rằng đã quyết định chọn thi môn Ngoại ngữ, nhưng vẫn còn chút bất an vì chẳng biết hình thức viết luận trong cấu trúc bài thi năm nay sẽ như thế nào, liệu có nằm ngoài tầm với đối với học sinh “tỉnh lẻ”? Đó là còn chưa kể đến những bất cập, tiêu cực khi kết quả tốt nghiệp được tính bằng tổng điểm bốn bài thi và điểm khuyến khích chia 4, sau đó cộng với điểm trung bình của năm lớp 12 rồi chia đôi (điểm xét tốt nghiệp không cộng điểm khuyến khích). “Có ai dám khẳng định sẽ không có tình trạng thiên vị, nâng điểm cho học trò “ruột”…”, một học sinh Trường THPT G.H bức xúc.

Tuy nhiên, học sinh các trường THPT Định Thành, Ninh Thạnh Lợi, Trần Văn Bảy và các trường THPT tại TP. Bạc Liêu lại tỏ ra khá lạc quan, hài lòng với những đổi mới của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Và điều làm các bạn phấn khởi nhất vẫn là thông tin về hội đồng thi sẽ đặt tại các trường THPT, bởi các bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề đi lại, lưu trú như những năm trước, hơn nữa tâm lý thi đấu trên sân nhà cũng khiến các bạn cảm thấy tự tin và vững vàng hơn khi “vượt vũ môn”. Bạn Quách Bội Ngọc (lớp 12C4, Trường THPT Phan Ngọc Hiển) cho rằng: “Dù trong một thời gian ngắn, Bộ có nhiều thay đổi liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng em thiết nghĩ đó là những thay đổi theo hướng có lợi cho chúng em. Bởi lẽ, việc giảm bớt môn thi tốt nghiệp xuống còn 4 môn, trong đó có 2 môn tự chọn vừa giúp chúng em giảm được áp lực, đỡ mất thời gian ôn tập. Hơn nữa, môn tự chọn lại nằm trong khối ngành chúng em sẽ thi đại học, cao đẳng, nên đây sẽ là tiền đề tốt khi tiến hành luyện thi đại học …”.

Đó là số ít trong rất nhiều những trăn trở của học sinh xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Mong rằng sau này, nếu có áp dụng thay đổi mới thì đừng nên đặt lên vai học sinh những gánh nặng trong thời điểm nhạy cảm như vậy. Bởi lẽ, dù là thành quả hay “hậu quả” thì học sinh cũng là người trực tiếp gánh chịu!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.