Giáo dục - Học Đường

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: An toàn, đúng quy định

Thứ Hai, 19/05/2014 | 18:29

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp (TN) THPT năm 2014 tỉnh Bạc Liêu vừa triển khai kế hoạch chỉ đạo và kiểm tra, tổ chức kỳ thi TN THPT năm 2014. Mục tiêu của Ban chỉ đạo đề ra là phải tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế…

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014 tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo. Ảnh: C.K

Theo Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014, trong kỳ thi TN THPT năm 2014 toàn tỉnh có 4.995 thí sinh dự thi. Trong đó, có 4.516 thí sinh hệ GDPT (2.321 thí sinh nữ) và 479 thí sinh (159 thí sinh nữ) hệ GDTX và Trung tâm giáo dục dạy nghề các huyện, thành phố. Các thí sinh sẽ được bố trí thi tại 17 Hội đồng coi thi với 226 phòng thi. Các Hội đồng coi thi sẽ bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/5/2014 đến 17 giờ ngày 4/6/2014.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp các tỉnh, thành cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng được Bộ GD-ĐT tin tưởng, ủy nhiệm tổ chức thi TN THPT tại địa phương. Vì thế, với trách nhiệm của mình vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương trong công tác phối hợp tổ chức kỳ thi. Theo đó, ngày 17/4/2014, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1282 về việc chỉ đạo tổ chức thi TN THPT năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; ngày 18/4/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 584 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014 tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 6/5/2014 phê duyệt kế hoạch tổ chức thi TN THPT năm 2014…

Trong đó, việc thành lập Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014 tỉnh Bạc Liêu với việc phân công bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo, 3 Phó trưởng Ban và 28 Ủy viên được cơ cấu lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND các địa phương… đã cho thấy quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc của tỉnh. Ban chỉ đạo cũng đã có Quyết định số 280 về việc thành lập Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban. Theo báo cáo của các thành viên, hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã tương đối hoàn tất, các ngành, các địa phương được giao nhiệm vụ đã tích cực đôn đốc, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014 tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, Ủy viên Ban chỉ đạo thi TN THPT năm 2014, cho biết: “Hiện UBND huyện đã chỉ đạo các trường trên địa bàn hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho học sinh theo đúng kế hoạch của Sở GD-ĐT. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo các trường khẩn trương rà soát, thống kê danh sách học sinh khối lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn để huyện có phương án hỗ trợ các em trong những ngày đi thi”. Đại diện Công an tỉnh, Điện lực, Viễn thông… cũng cho biết hiện đã chuẩn bị các điều kiện và có kế hoạch bảo vệ kỳ thi, bảo đảm cung cấp nguồn điện, bảo đảm liên lạc được thông suốt… trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Phát biểu chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2014, bà Lê Thị Ái Nam đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra đôn đốc về cơ sở vật chất, điều kiện về ánh sáng, vệ sinh môi trường đối với các trường được chọn làm Hội đồng thi; chỉ đạo chặt chẽ trong công tác kiểm tra, xét tốt nghiệp phải đảm bảo công bằng, chính xác, phản ánh đúng chất lượng của học sinh. Các địa phương, các trường cần khẩn trương rà soát tình hình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có biện pháp hỗ trợ. “Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường công tác tuyên truyền về các thay đổi, các điểm mới của kỳ thi… để phụ huynh, học sinh nắm rõ. Và quan trọng nhất là tất cả các thành viên được phân công nhiệm vụ phải làm hết sức mình vì một kỳ thi TN THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, bà Lê Thị Ái Nam kết luận.

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.