Giáo dục - Học Đường

Thi đua dạy tốt, học tốt ở các trường vùng sâu, vùng xa

Thứ Năm, 24/09/2015 | 15:35

Dù giảng dạy, học tập trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy và trò ở các trường vùng sâu, vùng xa vẫn nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt để góp phần rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa thành thị và nông thôn.

THẦY BÁM TRƯỜNG, TRÒ BÁM LỚP

Xã An Phúc là địa bàn vùng sâu của huyện Đông Hải với cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều khó khăn, hạn chế; dân cư phân bố rải rác, một số nơi còn bị “cô lập” bởi địa thế hiểm trở do không thể di chuyển bằng đường thủy, còn đường bộ chỉ thuận lợi vào mùa khô… nên gây nhiều trở ngại trong công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy nỗi nhọc nhằn của giáo viên, sự vất vả của học sinh nơi đây. Tuy nhiên, thầy và trò Trường THCS Lương Thế Vinh luôn quyết tâm bám trường, bám lớp, ra sức thi đua hoàn thành tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Giờ lên lớp của thầy trò Trường THCS Lê Hồng Phong (huyện Đông Hải). Ảnh: Đ.K.C

Với phương châm không để bất kỳ học sinh nào bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn, hàng năm trường luôn phân công giáo viên đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh học lực yếu kém. Không chỉ giúp đỡ tại lớp, giáo viên đỡ đầu còn đến tận nhà để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình học sinh, từ đó có hướng trợ giúp kịp thời. Đây được xem là một trong những tiêu chí để thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên. Không chỉ vậy, ngoài việc tranh thủ các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, trường còn chủ động xây dựng quỹ Khuyến học để giúp đỡ học sinh nghèo thông qua đóng góp tự nguyện của giáo viên và phong trào “Nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học” của các lớp. Với mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng, nhiều học sinh nghèo đã vượt qua khó khăn, yên tâm bám lớp. Và cũng vì thương học trò vùng sâu phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều giáo viên ở xa về trường công tác dù phải đối diện với nhiều thiếu thốn cũng quyết lòng bám trường, nguyện gắn bó với học trò nơi này.

Hơn 21 năm công tác tại Trường THCS Thuận Hòa (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) cũng là khoảng thời gian cô Huỳnh Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng trường, cùng tập thể cán bộ, giáo viên phải đối diện với biết bao khó khăn, thử thách. Trong đó, điều làm họ trăn trở nhất chính là công tác huy động học sinh trở lại lớp. Bởi học sinh người dân tộc chiếm hơn 30% tổng số học sinh toàn trường, trong đó đa phần cha mẹ các em đều đi làm ăn xa, các em phải ở nhà với ông bà. Lo cái ăn cái mặc đã khó, huống chi là chuyện học hành. Vì vậy, với những trường hợp này, ngoài việc miễn học phí, trường còn vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các em học bổng, quần áo, sách vở, bảo hiểm y tế… Cuối cùng, nhiều em đã trở lại lớp học và quyết tâm cùng nhà trường thi đua gặt hái những thành tích mới.

VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG TỰ HÀO

Từ quyết tâm bám trường, bám lớp của thầy và trò, các trường vùng sâu, vùng xa đã cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ các nguồn xã hội hóa, kinh phí sự nghiệp giáo dục để mở rộng trường lớp, xây mới, thi công nhiều hạng mục, công trình phụ; sữa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy và học tập… Nhờ vậy, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh được phát động thông qua các công trình, phần việc thiết thực như: thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Giúp đỡ học sinh yếu kém”… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Không chỉ vậy, nhiều “sân chơi” để tìm kiếm những giáo viên ưu tú, học sinh xuất sắc cũng được thường xuyên tổ chức như: giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; giáo viên dạy giỏi; dạy học theo chủ đề tích hợp đối với giáo viên; thiết kế giáo án điện tử; văn hay chữ tốt… Theo đó, ngành Giáo dục địa bàn vùng sâu như huyện Đông Hải đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ học sinh khá - giỏi đạt gần 61%, tỷ lệ học sinh xếp loại khá trở lên về hạnh kiểm đạt gần 99%; 100 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh; đoạt hơn 110 giải ở các cuộc thi dành cho học sinh vòng huyện, tỉnh…

Trường THCS Thuận Hòa cũng đạt được những kết quả khả quan khi chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao và nhất là được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học 2014 - 2015 trường đoạt 65 giải cấp tỉnh, thành phố tại các cuộc thi dành cho giáo viên, học sinh như: thiết kế giáo án điện tử, đồ dùng dạy học, học sinh giỏi các môn văn hóa, giải toán qua mạng Internet…

Khắc ghi lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy và trò các trường vùng sâu, vùng xa tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vươn tới những tầm cao mới trên hành trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.