Giáo dục - Học Đường
Tận hiến cho nghề vì những mầm xanh
55 năm tuổi đời, 38 năm tận hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non ở vùng sâu, cô Trần Kiều Hận - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hướng Dương (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải - ảnh) đã trở thành tấm gương mẫu mực trong lực lượng cán bộ, giáo viên mầm non huyện nhà. Với bề dày kinh nghiệm của mình, cô đã đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy, quản lý, điều hành và vinh dự là giáo viên mầm non đầu tiên của tỉnh được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Sau khi tốt nghiệp sư phạm, cô Hận được phân công về dạy ở một trường mẫu giáo thuộc xã Long Điền Đông A. Đồng lương thấp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy đủ bề thiếu thốn, điều kiện đi lại còn nhiều hạn chế do địa bàn sông nước và đường đất lầy lội, vậy mà chỉ với cái tâm yêu nghề, mến trẻ cô đã nỗ lực bám trụ với địa bàn vùng sâu, toàn tâm toàn ý để làm tốt nhiệm vụ nuôi dạy trẻ.
Sau 12 năm trực tiếp chăm chút cho những mầm xanh, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Long Điền Đông, sau đó tiếp tục kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý bậc mầm non tại một số trường mẫu giáo trong huyện. Với tâm nguyện kiến tạo nên trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm, trong suốt quá trình lãnh đạo, cô luôn tâm huyết, tận tụy với nghề và là người đi đầu trong việc đổi mới sáng tạo phương pháp giảng dạy và học tập trong huyện.
Là lãnh đạo đơn vị, cô được xem là hạt nhân đoàn kết của tập thể nhà trường, sống nguyên tắc nhưng không khắt khe với cấp dưới và thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khó khăn, thiếu sót và đề ra giải pháp giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
13 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 9 lần nhận bằng khen cấp tỉnh, 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; giúp đỡ 13 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và dẫn dắt tập thể nhà trường đạt cờ dẫn đầu bậc mầm non cấp huyện nhiều năm liền… Kể sao cho hết những thành tích mà cô gặt hái được sau ngần ấy năm tận hiến cho nghề, nhưng với cô thành công lớn nhất của nghề chính là tạo được môi trường mầm non mà ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc.
Mai Khôi
- Đoàn công tác Bộ NN&PTNT khảo sát vùng, cơ sở nuôi tôm công nghệ cao tại Bạc Liêu
- Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 tại Bạc Liêu: Nguyên tiêu nhớ Bác
- Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu gặp mặt doanh nghiệp và nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
- Cần nghiên cứu, đổi mới cơ chế hoạt động của UBND theo hướng phân cấp, phân quyền và làm việc theo chế độ thủ trưởng
- Chuyển Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu về Báo Bạc Liêu